Nhựa khi được thải ra môi trường sẽ cần 400 năm đến 1.000 năm để có thể phân huỷ hoàn toàn. Các nhà hoạt động môi trường đã cảnh báo rằng, rác thải nhựa có thể nhiều hơn cá trên các đại dương vào năm 2050.
Một đoạn video do trung tâm này công bố cho thấy bác sĩ đang cẩn thận kéo dải túi nhựa mỏng ra khỏi hậu môn của con vật tội nghiệp.
Bất luận thế nào, việc giảm thiểu rác thải nhựa cần phải xuất phát từ mỗi cá nhân và hộ gia đình.
Mải khen ngợi Nhật Bản sạch như lau như ly, ít ai biết rằng đây lại là một trong những nước có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới.
Điều quan trọng là siêu sạch, tức là nó không để lại bất kỳ chất thải gì có hại cho môi trường.
Trong khi cả cộng đồng đang ra sức giảm rác thải nhựa thì những quán cà phê kiểu như thế này vẫn ngày ngày khiến môi trường ô nhiễm.
Những tác phẩm từ nhựa đem đến một cái nhìn ấn tượng nhưng cũng truyền tải những câu chuyện khiến người xem phải bàng hoàng.
Trên thực tế, đây giống như một bài tập về nhà bắt buộc hơn là học phí, nhưng hiệu trưởng nhà trường vẫn gọi đó là học phí bằng nhựa để nhắc nhở phụ huynh rằng, trường học hoàn toàn không miễn phí.
Chỉ với giá tiền rẻ như một mớ rau ngoài chợ nhưng vật dụng này đang được coi là một trong những thay đổi cần thiết áp dụng vào cuộc sống con người, nếu không muốn một ngày Trái Đất bị hủy hoại trầm trọng.