Quyết ở nhà thuê, vị tỷ phú này đã bán đi ngôi nhà cuối cùng của mình

K.T,
Chia sẻ

Cuối tháng 5 năm ngoái, Musk tuyên bố rằng ông có kế hoạch bán "hầu hết" tài sản của mình và sẽ "không sở hữu bất kỳ căn nhà nào". Kể từ sau đó, vị doanh nhân này đã rao bán rất nhiều căn nhà trong danh mục bất động sản của mình.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết trên Twiter của mình ông đang có dự định bán "ngôi nhà cuối cùng còn sót lại".

Musk gọi bất động sản này (đang nằm ở vùng vịnh của California) là một "nơi đặc biệt" và nói rằng muốn bán nó cho một gia đình lớn.

Đây là ngôi nhà cuối cùng thuộc sở hữu của Musk và ông đã nhiều lần nói rằng có kế hoạch bán phần lớn tài sản của mình, bao gồm tất cả các ngôi nhà.

Elon Musk đang nghiêm túc bắt đầu chủ nghĩa tối giản vào năm 2021, bắt đầu bằng việc bán toàn bộ bất động sản ở California. Nơi ở hiện tại của Elon Musk là ở Boca Chica, Texas gần nhà máy sản xuất tên lửa Starbase của Space Exploration Technologies Corp. Elon Musk đang thuê nó với giá 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) và chuyển đến đó vào năm ngoái.

Quyết sống đời ở thuê, tỷ phú Elon Musk đã bán ngôi nhà cuối cùng của mình  - Ảnh 1.

Elon Musk.

Vào tháng 5/2020, Elon Musk cũng đã thông báo trên Twitter rằng: "Tôi đang bán gần như tất cả tài sản vật chất. Sẽ không sở hữu một ngôi nhà nào nữa". Và bây giờ, tám tháng sau, Musk đang thực hiện lời hứa đó, hoàn tất việc bán ba ngôi nhà cuối cùng của mình, tất cả đều nằm trong một khu chung cư Bel-Air với tổng giá trị tổng cộng là 40,9 triệu đô la (939 tỷ đồng) theo The Los Angeles Times đưa tin.

Người sáng lập Tesla đã bán một dinh thự hiện đại có sáu phòng ngủ và bảy phòng tắm với giá 29,72 triệu đô la (682 tỷ đồng), cao hơn khoảng 5,5 triệu đô la (126 tỷ đồng) so với số tiền mà ông trả vào năm 2016.

Ông cũng bán một ngôi nhà theo phong cách cổ điển với giá 6,77 triệu đô la (155 tỷ đồng), cao hơn khoảng 375.000 đô la (8,6 tỷ đồng) so với số tiền mà ông trả vào năm 2019 và bất động sản nhỏ thứ ba có giá bán là 4,43 triệu đô la (101 tỷ đồng). Các giao dịch trên đều được thực hiện xong chỉ vài ngày trước Giáng sinh.

Việc bán bớt những ngôi nhà này nâng tổng doanh số bán bất động sản ở California của Musk lên con số bảy sau khi liệt kê tất cả tài sản của mình trên Zillow “do chủ sở hữu bán” với giá tổng cộng 137 triệu đô la (3.145 tỷ).

Quyết sống đời ở thuê, tỷ phú Elon Musk đã bán ngôi nhà cuối cùng của mình  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ông đã bán ngôi nhà đầu tiên và lớn nhất của mình giá 29 triệu USD (665 tỷ) cho tỷ phú Trung Quốc William Ding, theo Variety đưa tin. Tài sản thứ hai của ông, trước đây thuộc về nam diễn viên quá cố Gene Wilder, đã được bán với giá 7 triệu đô la (160 tỷ đồng) cho cháu trai của Wilder.

Musk nói với tổng biên tập Matt Murray của Wall Street Journal vào tháng 12 năm ngoái rằng ông đã chuyển đến Texas để dành toàn thời gian của mình ở đó. Đây là trụ sở của Tesla và SpaceX là hai công ty của Elon Musk.

Theo báo cáo của giới truyền thông Anh, Musk đã đi theo con đường bán tài sản để giảm bớt gánh nặng và những lời chỉ trích về sự giàu có của mình.

"Những việc làm của tôi cũng chỉ đang cố gắng nói rõ rằng mình nghiêm túc về vấn đề này. Số tiền của tôi không phải sử dụng để tiêu dùng cá nhân. Mọi người vẫn nói: Ông ấy có tất cả những tài sản bao gồm những ngôi nhà này để hưởng thụ. Được rồi, bây giờ tôi không còn bất kì ngôi nhà nào nữa.

Thực tế, tôi sẽ trở thành một người không sở hữu bất kỳ tài sản nào trừ lượng cổ phiếu ở các công ty do tôi đang lãnh đạo. Nếu công việc căng thẳng cần phải tập trung, tôi ngủ ở ngay nhà máy hay văn phòng cũng chẳng sao. Nhưng vì có các con nên tôi cần một không gian rộng hơn cho chúng. Thuê nhà hoặc thứ gì đại loại như vậy sẽ là phương án giải quyết hợp lý".

Theo Vanityfair, auto.hindustantimes

Chia sẻ