Quý ông khốn khổ vì tắt ham muốn

,
Chia sẻ

“Không hiểu sao mấy tháng nay tôi không thể gần vợ được vì "thiếu đạn", khiến bà xã nghi ngờ chồng có bồ nhí, giải thích thế nào cô ấy vẫn không tin”, anh Trường, 47 tuổi bộc bạch.

Lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, anh Trường tìm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết, anh đang trong thời kỳ mãn dục nên giảm ham muốn và khối lượng tinh dịch. Bác sĩ cũng khuyên anh nên bỏ thuốc lá, rượu, bia và siêng tập thể dục để sức khỏe tốt hơn, nhờ đó cải thiện khả năng tình dục.

Ảnh minh họa

Cũng tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý, chị Thu cho biết chồng chị dạo này thay đổi rất nhiều, tính tình cáu gắt lại hay quát mắng vợ con. Vấn đề chị lo lắng nhất là đã lâu không nghe anh ngỏ ý chuyện ái ân nên chị đâm ra nghi ngờ chồng không chung thủy.

Chuyện vợ chồng, mình là phụ nữ vốn ngại thổ lộ, nhưng hễ mỗi lần tế nhị đề cập thì anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác, cứ như chán mình lắm rồi”, chị Thu khắc khoải kể với chuyên viên tâm lý.

Được bác sĩ giải thích cặn kẽ về nguyên nhân dẫn đến triệu chứng vô cảm của chồng là do rối loạn nội tiết tố sinh dục, nên hiện tại chị Thu đã bớt lo lắng hơn. Theo tư vấn của bác sĩ, mỗi ngày chị bổ sung thêm các loại rau, củ, quả và rượu tắc kè vào khẩu phần ăn của ông xã với hy vọng chuyện chăn gối sẽ sớm trở lại nồng ấm như ngày nào.

Những vấn đề của quý ông khi bước vào tuổi xế chiều được nhiều người, kể cả phái đẹp, rất chia sẻ và thông cảm, trong khi trước nay đây là "chuyện khó nói". Anh Quách Hữu Minh mạnh dạn cho biết, mới 32 tuổi nhưng anh đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng rối loạn nội tiết tố tình dục, làm đời sống tình dục của vợ chồng anh không còn suôn sẻ như hồi mới cưới.

Lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi lo và mặc cảm vì vợ hay phàn nàn "chưa đi chợ mà đã hết tiền". Tôi đã thử rất nhiều cách điều trị nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện, làm tôi thiếu tự tin mỗi khi gần vợ", anh Minh băn khoăn.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Hùng (quận Phú Nhuận) thẳng thắn bày tỏ: “Chuyện gối chăn có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Trước đây, tôi rất tự tin vì trong người lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, song khi bước vào tuổi xế chiều như hiện nay, mức độ ham muốn giảm đi trông thấy khiến tôi rất lo lắng".

Ảnh minh họa

Trao đổi vấn đề liên quan đến hiện tượng giảm ham muốn tình dục ở nam giới, Bác sĩ Lê Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM cho biết, đây là hội chứng mãn dục nam, nguyên nhân từ nội tiết tố sinh dục nam (testosterone) suy giảm. Hội chứng không phải là bệnh nguy hiểm, song lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe, hạnh phúc gia đình và công việc của quý ông. Bệnh thường xuất hiện ở quý ông độ tuổi từ 30 trở lên và tác động rõ rệt nhất đến cơ thể sau 40 tuổi.

Ông Hùng cho biết thêm, hội chứng này thường kèm theo hiện tượng giảm khối lượng cơ và sức cơ, phì bụng, loãng xương, suy giảm thần kiinh, rối loại tim mạch, hô hấp..."Vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho các ông thì vấn đề điều trị mãn dục nam cần được quan tâm nhiều hơn", ông nói.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không dưới nửa tỷ người ở độ tuổi 40 trên trái đất hàng đêm vẫn trăn trở vì gặp phải trục trặc trong chuyện chăn gối. Rắc rối này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chính cuộc sống bận rộn, kèm theo nhiều áp lực, thói quen sống không điều độ là nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố sinh dục, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc vợ chồng.

Các lương y khuyến cáo, khi gặp phải những sự cố này, tốt nhất bệnh nhân nên tìm đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị, tránh tự ý áp dụng nhiều phương pháp chưa được kiểm chứng.

Mặt khác, Bác sĩ Trương Thìn, Chủ tịch Hội Đông y TP HCM lưu ý: "Không nên nghĩ rằng nếu thiếu testosteron thì lại tìm mọi cách đưa chất này vào cơ thể, bởi nó có thể gây ra nhiều hệ lụy và những biến chứng nguy hiểm khác. Đơn giản nhấtlà cần điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống… Ngoài ra cũng có thể sử dụng các loại thuốc hỗ trợ".

Mặc dù trong y học có rất nhiều dược thảo dùng để bào chế các bài thuốc chữa hội chứng mãn dục nam như: dùng tinh hoàn của các loài động vật để ngâm rượu, lá cây diếp cá... Tuy nhiên các phương pháp này vẫn chưa được kiểm nghiệm hiệu quả.

Ông Thìn cho biết, giới y học vừa tìm ra một loại dược thảo chữa căn bệnh này rất hiệu quả. Đó là cây Eurycoma Longifonia, bào chế thành một loại chế phẩm có tên là Alipas, hỗ trợ quá trình mãn dục nam giới, giúp phục hồi và giữ gìn sinh lực phái mạnh.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ