“Quý bà” cùng đồng bọn cất giấu 16 bánh heroin trong lốp xe ô tô vô cùng tinh vi

Long Quyền,
Chia sẻ

Mới đây, ngày 8/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 10h ngày 7/5, tại km45 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H - 35023 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

“Quý bà” cùng đồng bọn cất giấu 16 bánh heroin trong lốp xe ô tô vô cùng tình vi vừa được công an bắt giữ - Ảnh 1.

16 bánh heroin được các đối tượng cất giấu trong lốp xe tải. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Đoàn Ngọc Dũng (SN 1985) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976) cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 16 bánh heroin được cất giấu tinh vi trong lốp xe ô tô tải.

“Quý bà” cùng đồng bọn cất giấu 16 bánh heroin trong lốp xe ô tô vô cùng tình vi vừa được công an bắt giữ - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

“Quý bà” cùng đồng bọn cất giấu 16 bánh heroin trong lốp xe ô tô vô cùng tình vi vừa được công an bắt giữ - Ảnh 3.

Đối tượng Đoàn Ngọc Dũng

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Quang Giáp (SN 1984,trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La), đây là 2 đối tượng đã thuê Dũng và Sơn vận chuyển 16 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Lạng Sơn để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Chia sẻ