Bản tin giải trí tuần 9/9:

Quốc Trung "hứng đá", chương trình của "trai đẹp" bị chê tơi tả

Tiểu Minh,
Chia sẻ

Cùng điểm lại những sự kiện làm "dậy sóng" dư luận trong tuần vừa qua.

Nhạc sĩ Quốc Trung và phát ngôn "gây bão" về nhạc sến

“Những thanh niên trí thức trẻ tuổi, thành thạo công nghệ, sành điệu hoặc sở hữu những bộ dàn Hi-End đắt tiền nhưng lại đắm đuối với những ca khúc ủy mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm có gọi là bình thường hay không?”…

Những phát ngôn mới đây của nhạc sĩ Quốc Trung trên một tờ báo mạng về dòng nhạc xưa đã vấp phải sự phản đối gay gắt công chúng. Các khản giả tỏ ra bất bình, họ cho rằng mình vẫn nghe nhạc sến hàng ngày dù mình là ai, và cho rằng nhạc sĩ này đã thiếu suy nghĩ khi đưa ra một nhận định đầy cảm tính như thế.

Quốc Trung
Quốc Trung không được lòng khán giả, đồng nghiệp sau phát ngôn của mình

Không chỉ với dư luận, phát ngôn của vị nhạc sĩ theo dòng nhạc World Music này còn khiến những người làm nghề như Bảo Yến, Ngọc Sơn... bức xúc. Danh ca Bảo Yến còn thẳng thắn hỏi ngược lại "Quốc Trung có biết "nhạc sến" là gì không?"

Biết rằng thị hiếu âm nhạc mỗi người mỗi khác, nhưng việc đứng ở chủ quan mà phát biểu sẽ khó tránh khỏi đụng chạm. Có lẽ sau này Quốc Trung nên cẩn trọng hơn khi đưa ý kiến về một vấn đề nào đó, nhất là khi nó mang nặng tính chất cá nhân.

Ngoài ra, người đồng nghiệp thân thiết của nhạc sĩ này là Huy Tuấn cũng gặp không ít "gạch đá" khi thẳng thắn chia sẻ: "Đua nhau hát nhạc sến là sự a dua thiếu nhận thức."

Chương trình của "trai đẹp bị trục xuất" vướng nhiều chỉ trích

Chương trình mang tính chất từ thiện diễn ra ngày 13 vừa qua đã không nhận được nhiều đồng tình của khán giả như thường thấy. Được quảng cáo rầm rộ là có các "siêu sao" nước ngoài là "trai đẹp Ả Rập" Omar và 3 anh em nhà họ Lưu, chương trình vẫn không thành công như mong đợi.

Mời những người không có tài năng, không mang được thông điệp gì khiến chương trình từ thiện kém ý nghĩa, khâu tổ chức kém chuyên nghiệp, cách hành xử thiếu tôn trọng với khách mời (hoa hậu Thùy Dung)... là những vấn đề gây nhiều bức xúc với khán giả.

Quốc Trung
Hoa hậu Thùy Dung bỏ show vì sự thiếu tôn trọng của BTC chương trình

Omar chỉ xuất hiện trên sân khấu vỏn vẹn... 5 phút để phát biểu một vài câu sáo rỗng, nhận quà là một bộ áo dài nhăn nhúm (?!) rồi đi "dạo" một vòng trên sân khấu cùng mẫu nữ để kết chương trình. Cách tổ chức như thế này khiến đêm từ thiện này được nói đùa là "chương trình đáng quên nhất".

Quốc Trung
Omar xuất hiện mờ nhạt và vô nghĩa trên sân khấu

Cuối cùng cái mà BTC có được sau chương trình là hàng tá lời chê bai và sự hờ hững trước "siêu sao". Khán giả Việt Nam cần nhiều hơn thế chứ không hề dễ chiều, dễ đoán như BTC lầm tưởng.

Trọng Tấn chính thức thôi việc sau 10 năm gắn bó với bục giảng

Chiều ngày 11/9 vừa qua, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia đã chính thức ký quyết định cho Trọng Tấn thôi việc giảng dạy tại đây, theo như nguyện vọng của anh khi nộp đơn xin nghỉ dạy cách đó 1 tuần.

Quốc Trung

Như vậy, sau 10 năm gắn bó, nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đỏ đã chính thức chia tay với bục giảng. Lý do được Trọng Tấn đưa ra trước đó là bởi vì anh muốn chủ động hơn trong cuộc sống, công việc của mình và không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian cũng như công việc chung của tập thể.

"Tôi vẫn hát và dù ở trường hay là nghệ sĩ tự do thì tôi vẫn có thể dạy học. Có thể vài năm nữa sắp xếp tốt công việc riêng, cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp ca sĩ thì tôi lại quay lại công việc giảng dạy" - Trọng Tấn chia sẻ.

Thông tin Trọng Tấn xin thôi việc cũng khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp của anh bị bất ngờ. Bên cạnh những người tôn trọng quyết định cá nhân của Trọng Tấn, một số nghệ sĩ có những bình luận mang tính phê phán sự lựa chọn xin thôi việc làm giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia của anh.

Quang Anh không kí hợp đồng "bán thân" với nhà sản xuất The Voice Kids

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Quang Anh đã được đơn vị tổ chức mời kí hợp đồng, trong đó tỷ lệ ăn chia về cát-sê là 75 - 15 - 10. Trong đó, 10% cát-sê là đóng thuế, 75% thuộc về CTS và 15% thuộc về Quang Anh. Tỷ lệ 75 - 15 sẽ được hoán đổi ngược lại cho hai chủ thể hợp đồng nếu đó là show diễn do phía Quang Anh tìm được.

Thông tin này khiến nhiều khán giả cho rằng Quang Anh đang bị "bóc lột" và ràng buộc bởi một "hợp đồng bán thân". Rất nhanh chóng, anh trai của Quang Anh - người luôn kề cận cậu bé trong suốt quá trình thi cử đã đính chính lại phần trăm ăn chia. Trong đó, Quang Anh được hưởng phần nhiều hơn dù show diễn đó do bên nào tìm được, phía công ty chỉ lấy phần trăm ngược lại đối với những sản phẩm được chi tiền đầu tư.

Quốc Trung
Quang Anh và anh trai

Việc Quang Anh mau chóng ký hợp đồng ngay sau cuộc thi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người mừng cho em có được cơ hội kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn của gia đình, nhưng cũng không ít người khuyên em nên chú tâm vào học hành khi còn đang trong tuổi tới trường.
Chia sẻ