Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Nước sạch là một trong những thứ mà nhiều người dân tại xã Cấn Hữu (Quốc Oai - Hà Nội) đang "khát" giữa biển nước ngập mênh mông thời điểm này.

Mưa bão gây ngập lụt tại nhiều thôn thuộc xã Cấn Hữu (Quốc Oai - Hà Nội) suốt 10 ngày qua khiến cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Ngoài việc ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt, sinh hoạt bị đảo lộn... người dân còn phải đối mặt với nhiều vấn đề như dịch bệnh, thiếu nước sạch...

Trở lại thôn Cấn Hạ sau 10 ngày phải chịu cảnh ngập, rất nhiều người dân dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Dù đã dần nghi với cuộc sống nhưng điều người dân nơi này lo lắng nhất vẫn là vấn đề có thể bị nhiễm các bệnh về mắt, nước ăn chân hoặc thậm chí bị ghẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải (phó trưởng thôn Cấn Hạ) cho hay: "Nước ngập đến nay đúng 12 ngày rồi, cách đây ít ngày đã rút bớt nhưng 2 hôm nay mưa lớn nên mực nước tiếp tục dâng cao. Người dân nơi này đang phải đối mặt với dịch đau mắt đỏ do nguồn nước bị ô nhiễm".

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 1.

Cách đây 10 ngày, tại Quốc Oai đã xảy ra tình trạng nước lũ bất ngờ kéo về kiến nhiều địa điểm bị ngập lụt. Dù đã 10 ngày trôi qua nhưng do thời tiết liên tục mưa lớn khiến nơi này vẫn chưa thể rút hết nước, người dân buộc phải chống chọi và thích nghi.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 2.

Tại thôn Cấn Thượng nước bao vây mọi thứ, chui vào tất cả các ngõ ngách, mọi nhà. Điểm ngập cao nhất được đo lên đến gần 1m, bình quân khoảng 1m.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 3.

Nước ngập khiến giao thông bị chia cắt, tất cả các hoạt động của người dân đều phải sử dụng thuyền để di chuyển

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô đã hỗ trợ người dân nhiều ngày nay trong việc di chuyển, hỗ trợ trẻ nhỏ đến trường học hoặc ra ngoài khu vực ngập.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 5.

Một ông bố bế thốc con trai mình lên di chuyển qua các điểm ngập nước lên đến gần 1m.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 6.

Người lớn, trẻ nhỏ được hỗ trợ phao cứu sinh đề phòng trường hợp xảy ra đuối nước.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 7.

Nước ngập khiến tất cả các cống, kênh mương hay rác thải bị trôi theo. Nhiều người dân lo sợ có thể bị nhiễm các bệnh liên quan đến mắt, chân tay.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 8.

Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà nhiều trẻ nhỏ không hết thích thú với việc tắm mát, bơi lội quanh thôn.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 9.

Một gia đình may mắn khi mực nước rút không còn chảy vào trong nhà, tuy nhiên ngoài sân vẫn còn ngập sâu đến 50cm.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 10.

Một bé trai đang được bà bế dò đi trong "biển nước".

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 11.

Nhiều gia đình chỗ trũng nước ngập sâu đến cả mét.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 12.

"Cũng lo lắng việc nước ngập thế này ảnh hưởng đến sức khỏe con trẻ lắm, thế nhưng biết làm sao để tránh được khi nước vẫn ngập sâu thế này", một người dân cho hay.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 13.

Một gia đình bị nước ngập lút cả giường ngủ trong suốt nhiều ngày qua.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 14.

Trong khi đó, với các loại gia cầm người dân buộc phải di chuyển chuồng lên cao.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 15.

Do không thể di chuyển xa để mua thực phẩm, người phụ nữ này kiếm tạm ít rau và trứng để dùng cho bữa trưa.

Quốc Oai ngập nặng suốt 10 ngày, người dân đối mặt với dịch đau mắt đỏ và thiếu nước sạch  - Ảnh 16.

Bốn bề là nước ngập trắng nhưng rất nhiều gia đình tại đây đang thiếu nước sạch trầm trọng.

Chia sẻ