Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng

HOÀNG LONG,
Chia sẻ

Chiều 19/10, Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và đông đảo người dân, thân nhân đã đến viếng, tham dự Lễ truy điệu và an táng Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng, người con của quê hương Thái Bình đã hi sinh khi tham gia đoàn công tác cứu nạn tại Rào Trăng 3.

Từ sáng ngày 19/10, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Hoa (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cùng gia đình đã trang trọng tổ chức lễ đón và cử hành tang lễ liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng, một người con của quê hương Thái Bình đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, trưa ngày 11/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bị vùi lấp do sạt lở núi.

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 1.

Từ tối ngày 18/9, gia đình và địa phương đã chuẩn bị chu đáo nghi lễ đón Liệt sỹ Hướng trở về - Ảnh: Hoàng Long

Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đoàn công tác 21 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan lên đường làm nhiệm vụ.

Lúc 0 giờ ngày 13/10, trong lúc dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm, tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ, do sạt lở núi, đoàn công tác bị đất đá vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có nhà báo Phạm Văn Hướng.

Ghi nhận sự hy sinh quên mình vì nhân dân, vì Tổ quốc, ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 liệt sĩ, trong đó có nhà báo Phạm Văn Hướng.

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 2.

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 3.

Sáng 19/10, di hài của anh Hướng được đồng đội đưa về đến quê mẹ Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Liệt sĩ Phạm Văn Hướng sinh ngày 15/10/1968 tại thôn Nguyên Lâm, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Liệt sĩ Hướng là Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đợt làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, liệt sĩ Phạm Văn Hướng được phân công làm phóng viên trong đoàn công tác gồm 21 người. Sau đó, nhà báo Hướng và 13 cán bộ, quân nhân khác đã anh dũng hy sinh trong quá trình hành quân, ứng cứu các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 4.

Tổ quốc ghi công anh - Ảnh: Hoàng Long

Ngày 18/10, tang lễ 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268. Theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu của nhà báo Phạm Văn Hướng được đưa về quê hương anh tại xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh trong lúc cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3. 

Trưa 19/10, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức viếng liệt sĩ, nhà báo Phạm Văn Hướng. Đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc và động viên gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 5.

Quê mẹ Thái Bình đón Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng hi sinh ở Rào Trăng - Ảnh 6.

Chiều 19/10, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã đến thắp hương, tham dự Lễ truy điệu và an táng Liệt sỹ Phạm Văn Hướng.

Rất đông người dân đã đến chia buồn, tiễn đưa Liệt sỹ, nhà báo Phạm Văn Hướng.

Tro cốt của liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng trong niềm tiếc thương của chính quyền và nhân dân địa phương.

Chia sẻ