Quay clip vui đùa nửa đêm với con, bà mẹ nhận "gạch đá" đủ xây biệt thự: Xem xong mới thấy "oan" quá!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bà mẹ không ngờ hành động của mình gây ra những phản ứng trái chiều.

Một bà mẹ Trung Quốc gây tranh cãi khi chia sẻ một đoạn video ngắn với nội dung cùng con gái chơi máy làm kẹo bông gòn suốt đêm. Mục đích của chị là để giảm bớt áp lực học tập cho con.

"Hôm nay chiếc máy làm bông gòn tôi mua trên mạng đã về đến. Tôi đã dành cả buổi tối để chơi với con gái đang học cuối cấp 3. Con gái tôi phải chịu quá nhiều áp lực. Hôm nay, cuối cùng cháu cũng nở được nụ cười vô tư trên môi. Dù đã phải "cúp" bớt 1 tiết tự học ban đêm, nhưng không sao đâu, phải không?" , người mẹ nói.

Quay clip vui đùa nửa đêm với con, bà mẹ nhận "gạch đá" đủ xây biệt thự: Xem xong mới thấy "oan" quá! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dưới phần bình luận, nhiều người chỉ trích, cho rằng năm cuối cấp 3 là giai đoạn vô cùng quan trọng. Nếu cúp một buổi học, học sinh có thể bỏ lỡ những điểm kiến thức quan trọng và cơ hội vào được một trường đại học tốt sẽ giảm đi. Hành vi của người mẹ này chắc chắn đang làm ảnh hưởng tương lai con mình.

Con người nên học cách chịu đựng gian khổ. Để có thể vào một trường đại học tốt, tương lai xán lạn, những vất vả của năm thứ ba trung học chẳng là gì cả. Trong mắt của nhiều bậc phụ huynh, hành động này càng khó tin. Trong khi nhiều em khóc lóc van xin xin cha mẹ cho nghỉ học, hoặc tự trốn học thì bà mẹ này lại chủ động cho con nghỉ tham gia tiết tự học buổi tối.

Nhưng một số người cho rằng áp lực học tập ở năm cuối cấp 3 là quá lớn. Các em đi ngủ lúc 12 giờ mỗi đêm và thức dậy lúc 5, 6 giờ. Ăn không đủ, ngủ không ngon giấc đã trở thành chuyện bình thường. Việc ra khỏi không gian sách vở và thư giãn những dây thần kinh đang căng thẳng là điều nên làm. Hành động của bà mẹ chẳng có gì là quá đáng, ngược lại, nhiều người mong cha mẹ mình cũng tâm lý như vậy.

"Một lần, vì cảm thấy không khỏe nên tôi muốn nghỉ học buổi tối, nói với cha mẹ sẽ xem lại bài giảng online hôm sau. Nhưng khi nghe tôi nói vài câu, họ liền la mắng, chửi bới, nói không học sau này chỉ có thể đi làm phụ hồ. Vì không muốn gia đình căng thẳng nên tôi lại phải ngồi vào bàn học" , một cư dân mạng kể câu chuyện của mình.

Áp lực học tập của con trẻ một phần đến từ tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe của cha mẹ. Nhiều người tự vạch ra thời gian biểu học tập cho con mà quên mất trẻ cũng cần có thời gian vui chơi. Buổi sáng ở trường, chiều phụ đạo, tối học thêm, đêm về lại phải làm bài tập. Bị ép học quá nhiều khiến học sinh mệt mỏi, sinh ra tâm lý sợ đến trường, chán nản, mất tập trung.

Thay vì áp đặt việc học, người lớn nên cùng con lập kế hoạch phù hợp khối lượng bài vở, chia nhỏ số môn theo từng ngày, kết hợp thời gian biểu sinh hoạt, giải trí trong tuần. Sau đó, chúng ta thử thực hiện trước để xem mức độ hiệu quả và giúp con hoàn thiện kế hoạch.

Nếu con bị điểm thấp, cha mẹ không nên trách mắng hay tỏ ra thất vọng. Điều đó sẽ khiến chúng thấy nặng nề, áp lực với việc học hơn. Những cái ôm, lời động viên, hay đơn giản là một cái đập tay cổ vũ cũng giúp các em có thêm động lực để cố gắng vào lần sau.

Khi ngồi học quá lâu, học sinh có xu hướng mệt mỏi, chán nản, tư duy thiếu linh hoạt. Cha mẹ nên dạy chúng cách hít thở sâu, thả lỏng chân tay, hay đơn giản là nhảy nhót theo bài hát trẻ thích. Chỉ cần dành 10 phút thư giãn giữa buổi học, hiệu quả học tập và khả năng tư duy của con sẽ được cải thiện đáng kể.

Chia sẻ