Quảng cáo cờ bạc tràn ngập trên "web đen", xử lý thế nào?

THANH PHONG,
Chia sẻ

Trên các trang “web đen” ngoài các hình ảnh, clip sex còn xuất hiện nhan nhản các quảng cáo thu hút người xem chơi cờ bạc, cá độ bóng đá…

Án mạng, nợ nần vì cờ bạc

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã truy quét, xử lý hàng loạt các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá “khủng” với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và có số lượng lớn người tham gia.

Tuy nhiên, hiện nay, quảng cáo mời chào đánh bạc, cá độ bóng đá…vẫn nhan nhản xuất hiện trên các trang “web đen”. Chỉ cần truy cập vào một trang “web đen” là hàng loạt các quảng cáo cá độ, đánh bạc hiện ra như i9xxx.com, 130xxx.com.09caxxx.vip;xxxclub… với những hình ảnh chào mời hấp dẫn người chơi.

Bản thân những trang “web đen” này chứa những hình ảnh, clip sex thu hút người xem đã gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là lối sống, tâm lý của lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Thực tế cho thấy nạn cờ bạc qua mạng internet đã gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội chứ không còn đơn giản là ăn thua về tiền bạc.

Điển hình, cũng vì ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần không có tiền chi tiêu, Trần Văn Phi (SN 1993, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) giả vờ thuê xe ôm của ông Đ. (SN 1954, quê Tiền Giang) từ TP Mỹ Tho về huyện Đức Hoà. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp 3B (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà), Phi bất ngờ dùng dao đâm tới tấp vào người ông Đ. gây thương tích nặng. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Phi cướp xe tẩu thoát. Không lâu sau đó, Phi bị cảnh sát bắt giữ.

Quảng cáo cờ bạc tràn ngập trên "web đen", xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch 50 tỷ đồng/tháng vừa bị Công an Hà Nam triệt phá. CQĐT cũng đang làm rõ dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm của nhóm này.

Một vụ án nghiêm trọng khác cũng liên quan đến cờ bạc, vào tháng 12/2022, Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, quê Long An) nảy sinh ý định giết ông L. (SN 1954, lái xe ôm).

Hiện tại các web sex như: haysex.net, xnxxpro.net, vlxx.cc, Vlxyz.net, Xvideos98.xxx…ngoài các hình ảnh đồi trụy, các website sex này còn chạy banner quảng cáo cá cược dọc trang chủ được thiết kế rất to, nhiều màu sắc và vô cùng bắt mắt như bet365, casino130.com, LD99.CLUB, 789club.win…

Cường giấu thanh sắt trong người rồi điện thoại ông L. đến đón đi TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Khi đến khu vực vườn mít thuộc xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Cường sát hại ông L., lấy 34.000 đồng, nhẫn vàng, phi tang thi thể xuống mương nước, rồi lấy xe máy bỏ trốn. Sau hơn 1 tuần, cảnh sát bắt giữ Cường.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng khá nghiêm trọng, khi truy cập những trang “web đen” này, người dùng có thể đối diện với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu khi chúng bị gắn những đường link chứa virus.

Quảng cáo cờ bạc tràn ngập trên "web đen", xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Những trang "web đen" tràn ngập quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Những tên tội phạm giấu mặt phải bị truy quét

Lý giải về việc dù các cơ quan chức năng đã 'mạnh tay' xử lý nhưng xem ra vòi bạch tuộc của những đường dây cờ bạc vẫn chưa bị chặt đứt hết, Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: nguồn lợi lớn thu được từ quảng cáo, từ môi giới mại dâm, từ tiền "thuê bao" xem và tải phim của các thành viên chính là lý do khiến không ít đối tượng lựa chọn kinh doanh web sex là công việc kiếm tiền trong thời đại Internet. Các đối tượng điều hành không phải mất công sức, chỉ cần ngồi một chỗ, giấu mặt điều hành hoạt động qua máy tính và chờ tiền đổ về tài khoản.

“Đó chính là lý do khiến cho các đối tượng vẫn lao vào kinh doanh website sex, cờ bạc bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Bên cạnh đó, với lượng vi phạm quá lớn và sử dụng công nghệ cao khiến cho cơ quan chức năng rất khó điều tra, xử lý” - luật sư Hoàng Tùng nói.

Quảng cáo cờ bạc tràn ngập trên "web đen", xử lý thế nào? - Ảnh 4.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Trước thực trạng nêu trên, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, cơ quan chức năng cần có những biện pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn các trang web 'đen', cổng game online có biểu hiện tổ chức đánh bạc, fanpage, diễn đàn hoạt động quảng cáo hướng dẫn, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động cờ bạc; yêu cầu Google, Apple gỡ bỏ các game online có dấu hiệu cờ bạc...Đồng thời, phải sử dụng lực lượng nghiệp vụ công nghệ cao để kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý đối với những hành vi vi phạm và phải xử nghiêm để có tính răn đe.

Thêm vào đó, cần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ để 'tăng sức đề kháng' nhằm đạt hiệu quả phòng ngừa, tránh tình trạng vi phạm trên diện rộng sẽ rất khó xử lý và khắc phục hậu quả.

"Nếu người ta nhận ra hành vi đó là vi phạm pháp luật hình sự, với những chế tài rất nghiêm khắc thì họ sẽ biết phải tránh xa nó" - luật sư Hoàng Tùng nói và cảnh báo: đối với các đối tượng điều hành khi xác định được hành vi có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc môi giới mại dâm.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 322 BLHS năm 2015 quy định về Tội tổ chức đánh bạc thì đối với hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; đối với tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 BLHS năm 2015 thì đối với hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp có thể bị bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Đối với các đối tượng tham gia, khi xác định được hành vi có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS năm 2015 quy định về Tội đánh bạc thì đối với hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Theo số liệu được đưa ra tại Hội thảo khoa học "Phòng, chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng" do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức diễn ra cuối tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, cho thấy: hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam dưới các hình thức cá độ và trò chơi trực tuyến có đổi thưởng (game bài) diễn biến phức tạp. Có hàng trăm website trực tuyến liên kết với hơn 20 công ty cá độ nước ngoài (nhà cái), phổ biến nhất là cá độ bóng đá với số tiền tham gia cá độ hàng nghìn tỷ đồng/tháng.
Chia sẻ