Quá khứ bất hảo của thanh niên xăm trổ chửi bới, vạch quần khoe ''của quý'' trước mặt khách nữ tại trạm BOT Mỹ Lộc

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưởng công an xã Nam Toàn (Nam Trực, Nam Định) cho biết, Hoàng Văn Hậu là đối tượng ngổ ngáo ở địa phương và thường xuống các trường THPT ở địa phận xã Hồng Quang và xã Điền Xá để chặn các học sinh để trấn lột.

Liên quan đến việc chị Phạm Thị Thủy (SN1983, Hà nội) bị nam thanh niên văng lời dung tục, giơ của quý về phía mình, theo tìm hiểu của chúng tôi, nam thanh niên này tên Hoàng Văn Hậu (SN 1990, ở Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định).

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Long, Trưởng Công an xã Nam Toàn cho biết, Hoàng Văn Hậu, ở xóm 7 xã Nam Toàn (Nam Trực, Nam Định) cho biết, Hậu là đối tượng bất hảo tại địa phương, từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

"Hậu là đối tượng ngổ ngáo ở địa phương và thường xuống các trường THPT ở địa phận xã Hồng Quang và xã Điền Xá để chặn các học sinh để trấn lột. Trong một lần trấn lột của học sinh chiếc đồng hồ và tiền, Hậu bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam", ông Long cho biết.

Cũng theo vị cán bộ này, Hậu mới ra tù được hơn 1 năm nay. Sau khi ra tù, Hậu ít khi hoạt động tại địa phương và hoạt động tại nơi khác. Hiện tại, Hậu đang làm thuê cho một người ở thành phố Nam Định về lĩnh vực cho vay nợ.

Trước khi đi tù, Hậu bị tai nạn giao thông nên bị hỏng một bên mắt và chân bị gãy, giờ vẫn đi tập tễnh.

Quá khứ bất hảo của thanh niên xăm trổ chửi bới, vạch quần khoe của quý trước mặt khách nữ tại trạm BOT Mỹ Lộc - Ảnh 1.

Hoàng Văn Hậu có những lời lẽ xúc phạm, thóa mạ chị Thủy không trả phí qua trạm BOT Mỹ Lộc vì cho rằng người phụ nữ này đã đi phần đường do nhà nước làm (Ảnh cắt từ clip).

Chia sẻ thêm với PV, ông Long thông tin: ''Có những lần Hậu về quê chớp nhoáng rồi lại đi luôn. Chúng tôi không nắm rõ công việc của Hậu vì anh ta ít khi có mặt ở địa phương''.

Cũng theo ông Long, bố mẹ Hậu là người hiền lành, công việc chính là làm nông, thu nhập cũng không dư giả gì. Dù bố Hậu có bệnh án tâm thần nhưng rất lương thiện, chịu khó làm ăn. Bố mẹ Hậu có 4 người con, hai anh trai và chị gái của Hậu đã lập gia đình và sống tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 23/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một thanh niên xăm trổ chửi bới, dọa nạt một phụ nữ đi xe qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc.

Theo người đăng tải thông tin, người phụ nữ bắt xe taxi từ TP. Nam Định đi về Hà Nội. Khi qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc nữ hành khách không đồng ý trả tiền qua trạm BOT vì cho rằng mình chỉ đi phần đường làm theo hình thức BT.

Khi người phụ nữ này đang giải thích với nhân viên trạm thu phí và bảo vệ về lý do không trả tiền qua trạm BOT một thanh niên xăm trổ xuất hiện, đứng chỉ tay chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ xúc phạm. Không những thế, thanh niên xăm trổ này còn có những hành động dung tục, vô văn hóa như vạch quần khoe "của quý" trước mặt người phụ nữ.

Chia sẻ