Quá hăng hái khi "yêu", cô gái khiến bạn trai nhập viện cấp cứu vì lý do ai nghe cũng đỏ mặt

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Bác sĩ Zhang Meiyu – bác sĩ tiết niệu ở Đài Loan mới đây đã chia sẻ 2 trường hợp nhập viện cấp cứu vì trong lúc "yêu", cô bạn gái đã dùng lực quá mạnh đối với "cậu nhỏ".

Theo bác sĩ chia sẻ, trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi bị mắc chứng rối loạn cương dương. Bệnh nhân thú nhận rằng khi bản thân "tự sướng" thì "cậu nhỏ" có thể cương cứng rất tốt nhưng cứ đến giai đoạn thân mật bên bạn gái thì "cậu nhỏ" trở nên mềm oặt.

Sau khi bác sĩ thăm hỏi, bệnh nhân nam này thú nhận mỗi khi cặp đôi gần gũi, bạn gái của anh thường đụng chạm quá mạnh vào "cậu nhỏ" nên dẫn đến tổn thương dương vật khi anh ta ở trong trạng thái cương cứng.

Quá hăng hái khi “yêu”, cô gái khiến bạn trai nhập viện cấp cứu vì lý do ai nghe cũng đỏ mặt - Ảnh 1.

. Bệnh nhân thú nhận rằng khi bản thân "tự sướng" thì "cậu nhỏ" có thể cương cứng rất tốt nhưng cứ đến giai đoạn thân mật bên bạn gái thì "cậu nhỏ" trở nên mềm oặt. Ảnh: Ettoday

Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Zhang Meiyu kết luận rằng người đàn ông này may mắn chỉ tổn thương niệu đạo chứ chưa ảnh hưởng đến dương vật, chức năng tình dục không sao. Nhưng sau tai nạn đó, mỗi lần bệnh nhân này đi ngủ đều tưởng tượng đến cảnh dương vật của mình bị gãy, anh quyết định chia tay cô bạn gái ngay trong thời điểm đó. Tuy nhiên, đến tận 1 năm rưỡi sau khi tai nạn xảy ra, mỗi lần anh có ý định "quan hệ" thì đều bị liệt dương, khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều rắc rối.

Trường hợp thứ hai là một đôi nam nữ trẻ. Bác sĩ Zhang Meiyu chia sẻ rằng khi người bạn trai phải ra ngoài để bàn bạc công việc kinh doanh thì cô bạn gái đột nhiên "nổi hứng" và kéo bạn trai lên giường. Không nỡ từ chối, anh này quyết định chiều lòng người yêu nhưng bỏ qua màn dạo đầu. Cũng chính vì vậy mà khi bạn gái thực hiện "tư thế ngồi" quá mạnh bạo, chàng trai cảm thấy đau đớn khủng khiếp, dương vật chảy máu không ngừng.

Quá hăng hái khi “yêu”, cô gái khiến bạn trai nhập viện cấp cứu vì lý do ai nghe cũng đỏ mặt - Ảnh 2.

Khi người bạn gái thực hiện "tư thế ngồi" quá mạnh bạo, chàng trai cảm thấy đau đớn khủng khiếp, kéo dương vật ra thì thấy máu đang chảy không ngừng. Ảnh: Ettoday.

Bác sĩ Zhang Meiyu nhớ lại khoảnh khắc khi bệnh nhân đến viện cấp cứu: "Anh ta lấy tay ôm chặt phần dưới, lao vào phòng khám và la hét: Có người cường bạo tôi!".

Bác sĩ vội vàng đưa bệnh nhân nam này vào phòng khám và phát hiện dương vật của người đàn ông này có vết thương, đang chảy máu không ngừng. Bác sĩ lập tức tìm cách cầm máu cho bệnh nhân này, 10 phút sau máu mới cầm được. Ngay khi người bạn gái bước vào phòng, chàng trai đã hét lên trong tức tối: "Từ bây giờ cô là bạn gái cũ của tôi."

Hai kiểu "đùa nghịch cậu nhỏ" mạnh bạo này đã khiến cho các bệnh nhân nam tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Bác sĩ Zhang Meiyu nhắc nhở mọi người khi ái ân cần nhẹ nhàng, tinh tế. Không nên kích thích, đùa nghịch dương vật quá mạnh kẻo có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Quá hăng hái khi “yêu”, cô gái khiến bạn trai nhập viện cấp cứu vì lý do ai nghe cũng đỏ mặt - Ảnh 3.

Cẩn thận những tai nạn bất ngờ và nguy hiểm có thể xảy ra ngay khi "ái ân"

Gãy "súng": Trong lúc cao trào, nhiều nam giới trở nên quá cuồng nhiệt dẫn đến gãy dương vật. Khi gãy, dương vật sẽ chuyển thành màu tím, uốn cong khiến cánh mày râu vô cùng đau đớn.

Rách "cô bé": Biểu hiện của rách âm đạo là cảm giác đau rát, chảy máu vùng kín. Lúc này, chị em nên dừng ngay việc ái ân và vệ sinh "cô bé" bằng nước sạch. Nếu máu không ngừng chảy sau vài tiếng và các cơn đau ngày càng dữ dội, chị em nên đến bệnh viện kiểm tra.

"Áo mưa" chui vào bên trong âm đạo: Vì chọn nhầm kích thước hay sau khi xuất không kịp rút ra khỏi âm đạo có thể khiến cho "áo mưa" bị kẹt lại bên trong. Khi ở trong trường hợp này, cặp đôi nên bình tĩnh và giữ lấy miệng bao cao su và từ từ lôi ra. Nếu như bao cao sau đã tuột sâu vào trong, cả hai không nên tự ý dùng tay lấy bao mà nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp.

(Theo Ettoday)

Chia sẻ