Phùng Thiệu Phong bị trầm cảm

Shindo,
Chia sẻ

Anh bị ép không được nghe nhạc, sống khép mình trong quá trình đóng phim "Hai lần lộ diện".

Để thể hiện vai diễn trong Hai lần lộ diện, Phùng Thiệu Phong đã chịu không ít khổ cực. Nhìn anh u sầu trên loạt ảnh vừa được phía sản xuất tung ra, các khán giả đã không khỏi tò mò.

Phùng Thiệu Phong tâm sự: “Thật sự là khó nói, nhân vật của tôi ban đầu có cuộc sống rất tích cực, nhưng càng về sau thì càng sầu não hơn. Bạn biết không, đạo diễn Lý Ngọc thậm chí còn không cho tôi được phép nghe nhạc.

Không có những âm thanh của cuộc sống, cảm giác mình chẳng khác nào bị trầm cảm. Tuy nhiên, thật sự tôi phải cám ơn đạo diễn Lý Ngọc rất nhiều vì bà đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm những cảm xúc mới lạ”.




Phùng Thiệu Phong đảm nhiệm vai diễn có chiều sâu cảm xúc
 
Hai lần lộ diện là dự án điện ảnh mang tính ma quái, rùng rợn. Phim tập trung khai thác những góc khuất trong tâm lý nhân vật, chạm vào mâu thuẫn của cuộc sống đời thường và hướng người xem đến những giá trị đích thực của cuộc sống.

Tuyến nhân vật Lưu Đông do Phùng Thiệu Phong đảm nhiệm có sự biến đổi tâm lý khá phức tạp. Lưu Đông vốn là bạn trai của Tống Kỳ (Phạm Băng Băng) nhưng lại có mối quan hệ lén lút với Tiểu Tây (Hoắc Tư Yến). Sau khi Tiểu Tây mất tích, Lưu Đông tự chôn mình trong nỗi u uất do chính anh tạo ra.  





Những hình ảnh mới nhất của “Hai lần lộ diện”
Chia sẻ