Phụ nữ thổ dân đầu tiên trở thành Tổng thống Ấn Độ

Bình Giang,
Chia sẻ

Bà Droupadi Murmu vừa được bầu làm Tổng thống Ấn Độ, trở thành chính trị gia thổ dân đầu tiên vươn lên vị trí nguyên thủ quốc gia ở nền dân chủ lớn nhất thế giới.

Phụ nữ thổ dân đầu tiên trở thành Tổng thống Ấn Độ - Ảnh 1.

Bà Droupadi Murmu vừa được bầu làm Tổng thống Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Bà Murmu, người thuộc liên minh cầm quyền của Tổng thống Narendra Modo, đánh bại ứng viên cựu Bộ trưởng Tài chính Yashwant Sinha nhờ giành được hơn 50% phiếu bầu.

Bà Murmu sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/7, sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Ram Nath Kovind kết thúc.

Thủ tướng Modi và ông Sinhua đã chúc mừng bà Murmu, một thành viên của bộ tộc Santhal.

“Những khó khăn ban đầu của bà ấy, sự tận tuỵ và thành công mẫu mực của bà ấy là động lực thúc đẩy người dân Ấn Độ. Bà ấy đã vươn lên trở thành tia hy vọng cho những người dân của chúng ta, nhất là người nghèo, người bị thiệt thòi và áp bức”, Thủ tướng Modi viết trên Twitter ngày 21/7.

Chiến thắng của bà Murmu là kết quả có thể nhìn trước vì đảng Bharatiya Janata và các đồng minh có đủ ảnh hưởng cần thiết để bảo đảm việc bà ứng cử.

Tổng thống Ấn Độ được bầu tại cả hai viện trong quốc hội, hội đồng lập pháp của các bang và chính quyền vùng tương đương bang.

Bà Murmu, 64 tuổi, xuất thân từ bang Odisha ở miền đông, từng là giáo viên, sau đó tham gia chính trị và trải qua nhiều vị trí khác nhau.

Bà là Thống đốc bang Jharkhand trước khi được đề cử làm tổng thống. Bà là người phụ nữ thứ hai ở Ấn Độ từng được bầu vào vị trí này.

Nữ Tổng thống Ấn Độ đầu tiên là bà Pratibha Patil, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Dù vị trí này chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng tổng thống là tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang.

Chia sẻ