Phụ nữ không thích "sex" vào ngày Lễ tình yêu

,
Chia sẻ

Trước Valentine, tờ hai tạp chí Sức khoẻ đàn ông và Sức khoẻ phụ nữ có cuộc thăm dò dư luận để tìm ra câu trả lời cho những chủ đề được quan tâm trong ngày lễ Tình nhân.

Một chủ đề được quan tâm nhiều là sex trong ngày lễ Tình nhân. Có tới gần 57%  phụ nữ trả lời "Không" với câu hỏi: "Bạn có mong chờ sex vào ngày Valentine?", trong khi chỉ có trên 43% trả lời "Có". Với nam giới, tỷ lệ này là 50 - 50.
 
Tuy nhiên, chọn ngày này cho lần hẹn đầu tiên lại bị phản đối mạnh mẽ. Phần lớn những người được hỏi cho rằng điều này chẳng có gì là lãng mạn mà thậm chí nó còn quá chán.
 
Tương tự như vậy là ý tưởng nói lời yêu hay đính hôn trong ngày Valentine. Có đến hơn 63,4% người được hỏi cho rằng điều này chẳng có gì là hay ho và họ không hề có dự định như vậy. Đây là điều khá ngạc nhiên bởi từ trước đến nay, rất nhiều người cho rằng dịp lễ tình nhân là cơ hội tốt để họ bày tỏ tình cảm bởi họ cho rằng điều này là lãng mạn và dễ được đối phương chấp nhận.
 

Trong trường hợp phải chọn chia tay trước hay sau ngày lễ Tình nhân, phần lớn đàn ông và phụ nữ đều cho rằng nên chia tay trước 14/2. Sự lựa chọn này có thế được lý giải bởi họ hy vọng trong ngày Valentine, họ sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.

Rõ ràng tình hình kinh tế thế giới suy thoái đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc chi tiêu cũng như mua và nhận quà trong ngày này. Nếu như những năm trước, việc có quà tặng và tặng người khác những món quà đắt tiền được nhiều người nghĩ đến thì hiện tại mọi chuyện lại ngược lại.

Trong số 1.000 đàn ông và 1.000 phụ nữ tham gia cuộc trắc nghiệm này, phần lớn đều cho biết họ sẽ chọn cho người tình của mình những món quá giản dị, có giá trị dưới 25 USD, đồng thời không chờ đợi để được nhận những món quá đắt tiền.

Thậm chí cả đàn ông và phụ nữ đều cho rằng quà trong ngày Valentine không phải là điều gì đó quá quan trọng khi có hơn 84% số người được hỏi trả lời như vậy.

Cả hai giới đều có tiếng nói chung về việc là đàn ông phải sẽ là người trả chi phí cho ngày lễ Tình nhân và rằng họ chẳng bao giờ quên ngày lễ Tình nhân này. Khác biệt có chăng là ở chỗ lựa chọn người lên kế hoạch cho Valentine. Trong khi đàn ông muốn nắm quyền chủ động này thì phần đông phụ nữ cho rằng cả hai cũng nhau lên kế hoạch cho ngày này sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Theo Báo Đất Việt/ABC News
Chia sẻ