Phụ nữ có những đặc điểm tướng mạo này thường sẽ là những người sống vì gia đình, hết lòng với chồng con
Người phụ nữ yêu thương chồng con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình thường sở hữu 1 số đặc điểm về ngoại hình.
Theo nhân tướng học và quan niệm dân gian Á Đông, người phụ nữ yêu thương chồng con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình thường sở hữu 1 số đặc điểm về ngoại hình. Dưới đây là 1 vài đặc điểm đó.
1. Tướng mặt hiền hậu, phúc hậu
Gương mặt tròn hoặc vuông đầy đặn: Theo nhân tướng học thì mặt tròn hoặc mặt vuông đầy đặn biểu thị tính tình ôn hòa, khả năng dung nạp. Phụ nữ mặt vuông vức nhưng không góc cạnh thường có nguyên tắc nhưng biết linh hoạt. Trên thực tế gương mặt này giúp tạo thiện cảm, dễ dàng hòa giải mâu thuẫn gia đình.
Cằm đầy đặn: Nhân tướng học cho rằng cằm (Địa các) đại diện cho hậu vận. Cằm nở rộng chứng tỏ sức chịu đựng tốt, kiên nhẫn trong giáo dục con cái. Điều này khá chính xác trên góc nhìn khoa học vì vùng cằm liên quan đến hormone testosterone, ở mức độ vừa phải giúp cân bằng giữa mềm mỏng và kiên định.

2. Đôi mắt biểu lộ tình cảm
Mắt to mí rõ: Mắt trong sáng thể hiện tâm địa lương thiện. Đuôi mắt hơi xếch (không quá 15 độ) theo nhân tướng Đông phương là tướng "tương phu giáo tử" (giúp chồng dạy con). Ở góc nhìn tâm lý học, mắt to thường có xu hướng biểu cảm cảm xúc rõ ràng, giúp giao tiếp với trẻ nhỏ hiệu quả.
Lòng trắng mắt trong: Y học cổ truyền cho rằng mắt đục có thể do can khí uất kết (stress), trong khi mắt trong chứng tỏ tâm tính bình ổn.
3. Tướng mũi đặc trưng
Sống mũi thẳng vừa phải: Mũi thẳng thể hiện tính ngay thẳng nhưng không quá cao để tránh tính độc đoán. Đầu mũi đầy (hình củ tỏi) được xem là biểu tượng tài vận ổn định, giỏi quản lý chi tiêu gia đình.
Cánh mũi nở: Được cho là người có trực giác nhạy bén, nhân hậu và trọng nghĩa khí. Người mang tướng mũi này dám nghĩ dám làm, nói được làm được. Họ giàu nghị lực, thích nghi được với bất cứ hoàn cảnh nào.

4. Miệng và nụ cười
Môi hồng viền rõ: "Chu thần hồng nhuận" ý chỉ người khí huyết đầy đủ, là tiền đề cho sức khỏe sinh sản và chăm sóc con cái. Thực tế cho thấy người có màu môi hồng tự nhiên chứng tỏ tuần hoàn máu tốt, phù hợp với công việc nội trợ cần sức bền.
Răng đều: Răng đều đặn thể hiện khả năng giao tiếp hài hòa, tránh được xung đột không cần thiết.
5. Dáng người và cử chỉ
Vai tròn lưng thẳng: Tư thế này của cơ thể giúp phân bổ lực đều khi bế con/bưng bê đồ đạc, tránh tổn thương cột sống. Ngoài ra, tâm lý học cũng chỉ ra rằng dáng đứng thẳng nhưng không cứng nhắc thể hiện sự tự tin điềm tĩnh.
Bàn tay mềm ngón thon: Tay mềm mại giúp thao tác chăm sóc trẻ nhỏ (tắm rửa, massage) được khéo léo hơn.
6. Giọng nói
Giọng trầm ấm: Tần số giọng nữ trầm (150-250Hz) dễ dàng xoa dịu trẻ em hơn giọng the thé (trên 300Hz). Bên cạnh đó, đây được xem là âm thanh nhuận trạch trong phong thủy học, giúp cân bằng năng lượng ngôi nhà.
Lưu ý
Tướng cách chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng và sự nỗ lực của cả hai vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ dù có tướng tốt đến đâu cũng cần được thấu hiểu và yêu thương đúng cách.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm