Phụ nữ chào đời vào 4 khung giờ vàng này thì càng lớn tuổi càng sung túc, tài chính vững vàng, phúc lộc đủ đầy không ai sánh bằng

Imacho,
Chia sẻ

Con đường tài vận của phụ nữ gắn liền với giờ sinh, thế nên ai may mắn sinh vào 4 thời khắc vàng này thì cuộc sống định sẵn giàu sang, phú quý hơn người. Chỉ cần không ngừng nỗ lực sẽ đạt được thành tựu rực rỡ, hậu vận không lo lắng cơm áo gạo tiền, vô lo vô nghĩ hưởng phúc phần bên con cháu.

Lý thuyết tử vi học có nói, giờ sinh ẩn chứa những bí mật về cuộc đời tài vận của một con người. Vậy nên, chúng ta hơn thua nhau ở vạch xuất phát, chính thời khắc chào đời cũng đủ thấy được vận mệnh họ may mắn hơn người khác vài bậc. Dù cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi vất vả nhưng hậu vận của phụ nữ sinh vào 4 khung giờ này lại được báo trước là cực kỳ rực rỡ, phú quý hưởng mãi không hết khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.

Giờ Tý (23h - 1h)

Phụ nữ chào đời vào 4 khung giờ vàng này thì càng lớn tuổi càng sung túc, tài chính vững vàng, phúc lộc đủ đầy - Ảnh 1.

Chuột là loài động vật thông minh, nhanh nhẹn thế nên người sinh vào giờ Tý có đầu óc rất lanh lẹ, trí tuệ và sở hữu nhiều tài lẻ hơn người. Về tính cách, những người này thường đơn giản nhưng nội tâm thấu đáo, biết cách đối nhân xử thế nên được lòng người. Vậy nên cuộc sống của họ dù không phải đầy màu hồng nhưng khó khăn nào cũng có thể an yên vượt qua nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp nhờ thế nên hanh thông, trước sau gì cũng đạt được thành tựu lớn.

Người sinh vào giờ Tý thường có gia đạo êm ấm, từ nhỏ đã sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Hậu vận của họ định sẵn suôn sẻ, tiền tài hưng thịnh, đồng thời tình duyên cũng sẽ nở rộ vào tuổi trung niên, dự sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp, sống với nhau đến răng long đầu bạc. Người tuổi Sửu, Thân hoặc Thìn sinh nhằm giờ này hưởng phúc khí đặc biệt hơn người, sống cuộc đời viên mãn, hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị.

Giờ Thìn (7h - 9h)

Phụ nữ chào đời vào 4 khung giờ vàng này thì càng lớn tuổi càng sung túc, tài chính vững vàng, phúc lộc đủ đầy - Ảnh 2.

Theo tử vi học, giờ Thìn được đánh giá là thời khắc đẹp nhất trong ngày, khi đó, vạn vật bắt đầu sinh sôi, nảy nở rực rỡ nhất để chào đón ngày mới. Vậy nên cuộc sống của phụ nữ sinh vào giờ Thìn cũng cực kỳ tốt đẹp. Họ là những con người lý trí, mạnh mẽ và lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Cộng với trí tuệ thông minh, tinh thần lạc quan nhất định nên một khi đặt ra mục tiêu gì thì dù chông gai đến đâu, họ cũng nhất quyết làm cho bằng được để hưởng quả ngọt. Nhờ tuổi trẻ xông pha như thế nên tuổi trung niên của những người này thường rất êm đềm, ngồi không hưởng phú quý và thú điền viên bên con cháu.

Người tuổi Tỵ và Tuất sinh vào giờ Thìn mùa hè thì vận mệnh sẽ tốt đẹp hơn bội phần. Cuộc đời may mắn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài vận đã quá đủ đầy.

Giờ Mùi (12h - 15h)

Phụ nữ chào đời vào 4 khung giờ vàng này thì càng lớn tuổi càng sung túc, tài chính vững vàng, phúc lộc đủ đầy - Ảnh 3.

Phụ nữ sinh giờ Mùi từ khi chào đời đã được ban phước lành, suốt đoạn đường đời không khi nào bớt may mắn, người tốt thì luôn vây quanh để ra tay tương trợ trong lúc họ gặp khó khăn. Những người này thường sống thiêng về tình cảm nhưng không bi lụy, họ chỉ là biết lấy nhu chế cương, khéo léo trong giao tiếp. Tính cách phóng khoáng và sự nhiệt tình đối với mọi người xung quanh, bất kể sang hèn giúp họ nhận được rất nhiều sự yêu mến, đến người khó tính nhất cũng bị họ làm cho mềm lòng.

Nữ sinh giờ Mùi rất mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên lúc có trong tay tài chính vững vàng, họ có thể tự đứng ra kinh doanh, một mình tạo dựng cơ đồ, tốt nhất là vào thời điểm từ 35 tuổi trở đi. Nhờ vào bản lĩnh của chính mình và có thần may mắn đồng hành nên khó khăn hay thử thách nào, họ cũng có thể vượt qua, để rồi hậu vận an nhàn, không bận tâm về cơm áo gạo tiền.

Giờ Dậu (17h - 19h)

Phụ nữ chào đời vào 4 khung giờ vàng này thì càng lớn tuổi càng sung túc, tài chính vững vàng, phúc lộc đủ đầy - Ảnh 4.

Chính vì đây là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm nên bản mệnh của những người sinh vào giờ Dậu không hề tầm thường. Họ rất được thượng đế chiếu cố và ban phước lành. Đa số những người này xuất thân từ gia đình khá giả, đủ đầy về mặt vật chất nhưng không vì thế mà họ trở nên kiêu ngạo. Ngược lại, họ sống tình cảm, bao dung và đầy lòng vị tha, không sống dựa vào gia sản mà luôn muốn kiếm tiền bằng thực lực của chính mình. Thêm nữa, những người này còn có năng lực quản lý chi tiêu nên tình hình tài chính lúc nào cũng khả quan, không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu.

Từ năm 35 tuổi trở đi, cuộc sống của những người sinh vào giờ Dậu thay đổi theo chiều hướng tích cực, phúc lộc ồ ạt kéo đến không ngừng. Đây là thời điểm họ tận hưởng thành quả từ quãng đời tuổi trẻ không ngừng nỗ lực và cố gắng. Từ đây, họ sẽ sống cuộc đời an yên, không phải phiền não, lo âu bất cứ điều gì.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ