Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, iPad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trước ngày bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đội nắng đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vái vọng. Nhiệt tình hơn, một số cô giáo mang điện thoại, iPad cầu may mắn cho những học sinh ở các tỉnh xa.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 1.

Hôm nay (3/7), còn 4 ngày nữa các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên đã tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may cho kỳ thi quan trọng sắp tới của các thí sinh sẽ diễn ra suôn sẻ, may mắn.

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá oi bức, tuy nhiên vẫn có rất đông sĩ tử tới để cầu may.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 3.

Mặc dù TP đã nới lỏng một số hoạt động tuy nhiên các điểm di tích vẫn chưa thể mở cửa đón khách trở lại. Bởi vậy, phụ huynh và sĩ tử khi đến đây buộc lòng đặt lễ vật, dâng hương vái vọng bên ngoài Văn Miếu.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 4.

Gần sát kỳ thi quan trọng, nhiều học sinh có tâm lý lo lắng nên đã rủ bạn bè đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may, mong mọi điều tốt lành trong kỳ thi tốt nghiệp.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 6.

Người thân các sĩ tử thành kính khấn vái bên ngoài cổng Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trong kỳ thi.

Nhiều gia đình còn mang cả đồ lễ, vàng mã đến làm lễ tại Văn Miếu.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 8.

Một số phụ huynh còn cẩn thận mang theo hồ sơ thi của con, ghi rõ số báo danh, phòng thi để khấn cho rõ ràng, mong các bậc tiền nhân phù hộ đạt kết quả tốt trong những kỳ thi sắp tới.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 9.

Có mặt bên ngoài Văn Miếu, các cô giáo của Trung tâm bồi dưỡng tiếng Nhật thành lập danh sách học sinh vào điện thoại, ipad và cầu may cho từng học trò ở xa không có mặt.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 10.

"Năm nào chúng tôi cũng đến Văn Miếu 2 lần để cầu may cho các học sinh. Một là ngày các em thi lên lớp 10, ngày còn lại là trước khi các em thi tốt nghiệp THPT. Do các em học sinh ở xa không trực tiếp đến đây được nên chúng tôi tranh thủ tới đây cầu may mắn cho học trò của mình", cô Nguyễn Bảo Vy, giáo viên Trung tâm tiếng Nhật chia sẻ.

 

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 11.

Tương tự như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn cũng không mở cửa đón khách nên các bậc phụ huynh đặt lễ, vái vọng bên ngoài cầu may mắn cho con em mình.

Phụ huynh, thầy cô mang điện thoại, ipad đến Văn Miếu cầu may mắn cho các sĩ tử trước ngày "vượt Vũ Môn" - Ảnh 12.

Thành kính xin một kỳ thi may mắn cho các sĩ tử có một tâm lý thoải mái trước kỳ thi sắp tới.

Chia sẻ