Phụ huynh tại TP.HCM không cần phải xếp hàng, ngồi ở nhà cũng đóng được học phí cho con

Hoàng Hà,
Chia sẻ

Thanh toán qua thẻ hoặc mã QRCode... phụ huynh tại TP. HCM đóng học phí cho con dễ dàng ngay cả khi ngồi ở nhà.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều phụ huynh tại TP.HCM, trong năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục thành phố có nhiều phương thức đóng học phí không dùng tiền mặt.

Đây cũng là nội dung Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 với những nội dung nhằm tạo sự chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động. Một trong những nội dung của Nghị quyết này là việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đó, thanh toán không dùng tiền mặt với các khoản chi phí sinh hoạt được Chính phủ yêu cầu thực hiện trước tháng 12/2019. 

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trên Thanh Niên, việc đóng học phí online là một trong những nội dung của mô hình trường học thông minh, nằm trong tổng thể phát triển thành phố thông minh mà TP.HCM đang xây dựng và thực hiện.

Phụ huynh tại TP.HCM không cần phải xếp hàng, ngồi ở nhà cũng đóng được học phí cho con - Ảnh 2.

TP.HCM triển khai thu học phí qua thanh toán điện tử (Ảnh inrternet).

Để giảm áp lực về nhân sự, thời gian, công sức, phụ huynh có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp như ủy thác thanh toán tự động, chuyển khoản qua internet banking, cổng thông tin học đường, máy POS tại trường, tại ngân hàng, tại ATM, ví điện tử… 

Lãnh đạo ngành giáo dục cũng khẳng định các phương thức thanh toán không ấn định theo bất cứ dịch vụ ngân hàng nào, phụ huynh học sinh có quyền chủ động lựa chọn dịch vụ.

Phụ huynh tại TP.HCM không cần phải xếp hàng, ngồi ở nhà cũng đóng được học phí cho con - Ảnh 3.

Phụ huynh dễ dàng đóng học phí cho con ngay cả khi ở nhà (Ảnh internet).

Tất cả các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai số tài khoản của đơn vị và phải hướng dẫn cụ thể về việc thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ hoặc mã thanh toán QRCode... tại trường học để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Đến nay đã có hơn 300 trường THCS, THPT triển khai thanh toán học phí qua hình thức online. 

Chia sẻ