Phóng viên Tạp chí Luật sư Việt Nam bị hành hung chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Hiện công an đang vào cuộc để điều tra về trường hợp 1 phóng viên của Tạp chí Luật Sư Việt Nam bị nhóm côn đồ hành hung dã man đến chấn thương sọ não.

Tối 26-9, Công an Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều tra vụ việc phóng viên Kiều Đình Liệu (61 tuổi, phóng viên Tạp chí Luật Sư Việt Nam) bị hành hung dã man phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, phóng viên Kiều Đình Liệu cùng một người khác bị nhóm đối tượng đi trên ô tô bán tải chặn đánh trên đường Trường Chinh, thuộc phường Trà Bá, TP Pleiku.

Một phóng viên bị đánh chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Phóng viên Kiều Đình Liệu đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi đánh phóng viên Kiều Đình Liệu dã man, nhóm hung thủ rời đi. Ông Liệu được người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân Kiều Đình Liệu trong trạng thái lơ mơ, không tiếp xúc, sưng bầm gò má do bị đánh. chụp CT cho thấy ông Liệu bị xuất huyết não. Các bác sĩ chẩn đoán ông Liệu bị chấn thương sọ não.

Tối cùng ngày, trao đổi riêng với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Liêu Chí Trung, Phó tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam, cho biết ông Kiều Đình Liệu là phóng viên thường trú Tạp chí Luật Sư Việt Nam thuộc Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Ông Liệu trước đây công tác ở Báo Người Cao Tuổi và vừa chuyển sang Tạp chí Luật Sư Việt Nam vài tháng nay. Ông Trung cho hay mới nhận được thông tin phóng viên Liệu bị đánh và đang hôn mê sâu. Ngay sau đó đã chỉ đạo Văn phòng đại diện của Tạp chí này tại Đà Nẵng nắm tình hình cụ thể để có hướng xử lý.

Chia sẻ