Phổi của nam phi công người Anh nhiễm COVID-19 chỉ còn 10%

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ảnh chụp phổi của nam phi công người Anh nhiễm COVID-19 sáng nay cho thấy chỉ còn 10% chưa đông đặc.

Cụ thể, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, kết quả CT-Scan phổi sáng nay của bệnh nhân 91 cho thấy chỉ còn 10% chưa đông đặc, hai bên phổi xơ hóa hoàn toàn.

Bệnh nhân lệ thuộc hoàn toàn vào việc chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), cứu cánh duy nhất để giữ mạng sống cho bệnh nhân là ghép phổi.

Thông tin thêm về tình hình bệnh nhân, Sở Y tế TP.HCM cho hay hiện tại, tình trạng bệnh nhân 91 không sốt, mạch và huyết áp ổn định.

Bệnh nhân đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 20, can thiệp ECMO ngày thứ 38, lọc máu, kháng nấm, bơm rửa màng phổi. Mẫu bệnh phẩm phết mũi họng ngày cách đây hai ngày âm tính nCoV. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân xấu.

Phổi của nam phi công người Anh nhiễm Covid-19 chỉ còn 10% - Ảnh 1.

Khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, Bộ Y tế đã hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành từ những bệnh viện lớn của 3 miền chuẩn bị phương án ghép phổi cho bệnh nhân trên.

Đây là bệnh nhân đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm bar Buddha (quận 2, TP.HCM).

Đến nay, tổng số trường hợp Covid-19 xác định đến ngày 13/5/2020 là 55 trường hợp.

Trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện (3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234, BN 127, BN143, BN158, BN 236, BN 248, BN 206, BN 92, BN 207, BN 151, BN 224 BN 124, BN 235). Các bệnh nhân đều được giám sát, kiểm tra sức khỏe tại nhà.

Có 3 bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là BN91, BN271 và BN278.

Chia sẻ