Philippines sơ tán 5.000 người để tránh bão Dujuan

ANH TUẤN,
Chia sẻ

Đến sáng 22/2, mưa lớn dự kiến sẽ tiếp diễn tại Caraga và một số tỉnh khác của Philippines do ảnh hưởng của bão Dujuan.

Ngày 21/2, hơn 5.000 người dân Philippines đã phải sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời ở miền Nam nước này khi cơn bão nhiệt đới Dujuan quét qua.

Philippines sơ tán 5.000 người để tránh bão Dujuan - Ảnh 1.

Philippines sơ tán 5.000 người để tránh bão Dujuan.

Theo Cơ quan giám sát thiên tai Philippines, hai khu vực bị ảnh hưởng của trận bão là Caraga - trung tâm khai thác ni-ken của nước này và tỉnh Surigao del Sur. Thời tiết xấu khiến ít nhất 36 chuyến bay nội địa bị hủy.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, mưa lớn dự kiến sẽ tiếp diễn tại Caraga và một số tỉnh khác của nước này vào sáng ngày 22/2.

Với sức gió mạnh nhất 65km/h và giật lên tới 80km/h, Dujuan là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay./.

Chia sẻ