Philippines hủy dự định học trực tiếp năm 2021 do biến thể virus mới

Hương Trà,
Chia sẻ

Lo ngại về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không cho phép Bộ Giáo dục thí điểm các lớp học trực tiếp vào đầu năm 2021 như dự định trước đó.

Trong cuộc họp với Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 ngày 27/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ thu hồi lệnh cho phép các lớp học trực tiếp dành cho trẻ em cho đến khi vượt qua được giai đoạn căng thẳng do dịch bệnh hiện nay.

Philippines hủy dự định học trực tiếp năm 2021 do biến thể virus mới - Ảnh 1.

Khử trùng lớp học tại Philippines. Nguồn: Philstar

Tổng thống Duterte chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục nước này “đình chỉ mọi hoạt động của trẻ em, đặc biệt là các lớp học trực tiếp”. Trước đó ngày 14/12, Tổng thống Duterte đã phê duyệt việc tiến hành các lớp học trực tiếp ở một số trường học nằm trong khu vực có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 thấp vào tháng 1/2021.

Tổng thống Philippines cho biết, biến thể virus mới xuất hiện ở Anh có nguy cơ lây truyền cao hơn tới 70% so với virus SARS-CoV-2 ban đầu. Biến thể này đã xuất hiện ở 1 số quốc gia châu Âu như Italy, Đan Mạch, Hà Lan, Australia, Pháp, cả ở Malaysia và Singapore. Philippines đồng thời cũng đã đình chỉ các chuyến bay từ Vương Quốc Anh kể từ ngày 24/12 đến ngày 31/12./.

Philippines hủy dự định học trực tiếp năm 2021 do biến thể virus mới - Ảnh 2.

 

Chia sẻ