Phía Hàn Quốc của Han Jae Suk yêu cầu đoàn phim "Thiên đường" bồi thường sau ồn ào rã đoàn vì thiếu tiền

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vụ ồn ào nhà sản xuất phim "Thiên đường" nợ tiền diễn viên Han Jae Suk, đạo diễn Park Hee Jun tiếp tục có diễn biến mới.

Sáng 11/12, đạo diễn Park Hee Jun đã chính thức gửi thông cáo báo chí về vụ ồn ào liên quan đến đoàn phim Thiên đường. Vào tháng 10/2018, đạo diễn Park Hee Jun, diễn viên Han Jae Suk cùng 1 số thành viên khác của phía Hàn Quốc đã đến Việt Nam để quay phim Thiên đường. Dự án này do bà Hạnh Nhân làm nhà sản xuất.

Phía Hàn Quốc của Han Jae Suk yêu cầu đoàn phim Thiên đường bồi thường sau ồn ào rã đoàn vì thiếu tiền - Ảnh 1.

Phía Hàn Quốc của Han Jae Suk yêu cầu đoàn phim Thiên đường bồi thường sau ồn ào rã đoàn vì thiếu tiền - Ảnh 2.

Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ.

Tuy nhiên, đến ngày 25/11, đoàn phim Thiên đường đã rã đoàn vì không còn khả năng tài chính để tiếp tục sản xuất. Ekip Hàn Quốc gồm đạo diễn Park Hee Jun, Han Jae Suk đã trở về nước sau khi cố gắng giải quyết vấn đề với bà Hạnh Nhân nhưng không thành. Hơn 10 ngày im lặng, đạo diễn Park Hee Jun cuối cùng cũng lên tiếng. Theo đó, ông trình bày quan điểm rõ ràng rằng muốn được bồi thường thiệt hại cho sự cố vừa qua.

Trong thông cáo báo chí, đạo diễn Park Hee Jun chia sẻ: "Cion Pictures (phía đạo diễn Park Hae Jun) đã thực hiện đầy đủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng với tinh thần hợp tác và tôn trọng. Trong khi đó, suốt quá trình sản xuất bộ phim Thiên đường, Ivonk Pictures (phía Bà Hạnh Nhân) liên tục có các hành vi vi phạm hợp đồng, thể hiện khả năng yếu kém cả về năng lực tài chính và khả năng quản lý vận hành dự án làm phim".

Phía Hàn Quốc của Han Jae Suk yêu cầu đoàn phim Thiên đường bồi thường sau ồn ào rã đoàn vì thiếu tiền - Ảnh 3.

Đạo diễn Park Hee Jun, diễn viên Han Jae Suk và bà Hạnh Nhân trong ngày ký hợp đồng làm phim.

"Những hành vi vi phạm này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Cion Pictures, đặc biệt là các tác động về mặt tâm lý, tinh thần cho các thành viên đoàn làm phim Hàn Quốc trong suốt quá trình quay. Thiếu hụt tài chính và thất bại trong việc điều hành sản xuất, nhà sản xuất Ivonk đã thông báo rã đoàn làm phim vào ngày 25/11, không còn sự lựa chọn nào khác, đoàn làm phim Hàn Quốc đã phải trở về nước".

"Cion Pictures đã chịu thiệt hại nghiêm trọng vì vấn đề này. Chúng tôi yêu cầu Công ty TNHH Phim IVonk Pictures bồi thường cho thiệt hại này. Chúng tôi mong muốn nhận được 40% số tiền còn lại và chúng tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt hại do bộ phim này bị gián đoạn. Yêu cầu Công ty TNHH Phim IVonk Pictures và bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân bồi thường thiệt hại và trả tiền phạt chậm thanh toán".

Phía Hàn Quốc của Han Jae Suk yêu cầu đoàn phim Thiên đường bồi thường sau ồn ào rã đoàn vì thiếu tiền - Ảnh 4.

Hiện tại, đạo diễn Park Hee Jun đã ủy quyền cho luật sư giải quyết vấn đề. Phía Ivonk Pictures của bà Hạnh Nhân vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên. Về phần Lý Nhã Kỳ - nữ chính của bộ phim, cô cũng chia sẻ rằng đã đầu tư vào dự án số tiền hơn 6 tỷ đồng, tuy nhiên cho đến thời điểm này, số tiền ấy vẫn bặt vô âm tín.

Chia sẻ