Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ vũ khí, trồng cần sa trái phép tại TP.HCM

CTV Hoàng Minh/VOV-TP.HCM,
Chia sẻ

Hôm nay (20/6), Tổ công tác 363 - Công an quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện 2 đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa 2.

Khoảng 1h30 phút chiều 20/6, Tổ công tác 363 - Công an quận Bình Tân phát hiện nam thanh niên tên Huỳnh Thanh P (20 tuổi, quê ở Bình Thuận, tạm trú tại huyện Bình Chánh) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ  vũ khí, trồng cần sa trái phép tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đối tượng P. làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên điện thoại của đối tượng P có thông tin, hình ảnh về việc “Trồng cây cần sa trái phép” tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tổ Công tác 363 phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa B tiến hành kiểm tra căn nhà trên, phát hiện trong ngăn tủ bếp có 1 túi đeo chéo màu đen bên trong có 1 cây súng ngắn, 23 viên đạn vỏ đồng, đầu chì. Ngoài ra, trên phòng tầng 2 có 30 cây xanh nghi là cây cần sa cùng một người trong nhà tên là Trần Đức Anh N (29 tuổi, thường trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ  vũ khí, trồng cần sa trái phép tại TP.HCM - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng súng đạn tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. (Ảnh: CACC)

Làm việc với cơ quan chức năng, P khai nhận đã mua súng trên mạng xã hội với giá là 1.100.000 đồng từ một người không rõ lai lịch. Đồng thời, N khai nhận đã mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá 4.500.000 đồng trong phòng.

Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ  vũ khí, trồng cần sa trái phép tại TP.HCM - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phát hiện N. trồng cần sa tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. (Ảnh: CACC)

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang được tiếp tục, điều tra làm rõ vụ việc./.

Chia sẻ