Phát hiện 2 đối tượng lôi kéo người dân vào Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ

Thanh Tuấn,
Chia sẻ

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện một nhóm người tổ chức truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ” trái phép.

Qua nắm tình hình, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phối hợp cùng với công an 2 xã: Phong Thủy, Thanh Thủy kiểm tra đột xuất nơi ở trọ của Trần Phương Lan và Nguyễn Thị Xuân (trú ở Đội 6 Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy).

Phát hiện 2 đối tượng lôi kéo người dân vào Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ - Ảnh 1.

Hai đối tượng Lan và Xuân.


Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đến địa phương với mục đích tuyên truyền, phát triển tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ”. Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đối tượng rời khỏi địa bàn.Tại phòng trọ, lực lượng chức năng đã thu giữ 90 cuốn tài liệu liên quan đến “ Hội thánh Đức Chúa trời mẹ ”, 2 khăn voan trắng và 1 bản nội quy văn hóa Sion.

Phát hiện 2 đối tượng lôi kéo người dân vào Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ - Ảnh 2.

Các tài liệu liên quan bị thu giữ.


Hiện Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với hoạt động lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức tự xưng “Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ”./.


Chia sẻ