"Phát điên" với cảnh loạn số nhà ở Sài Gòn

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Theo bác Giàu, con đường Quang Trung là một “mê cung”… nổi tiếng về số nhà lộn xộn. “Tôi sống ở khu vực này và làm nghề xe ôm hàng chục năm nay nhưng nhiều phen tôi cũng chào thua khi có ai hỏi thăm số nhà trên con đường này”, Bác Giàu chia sẻ.


Số nhà 37 Quang Trung, P10, G.Vấp được đặt cạnh só 101 Quang Trung, P10, G.Vấp

Thực vậy, cứ tưởng số 9A là phải ở ngay mặt tiền nhưng không phải, mà phải quẹo vào một con hẻm lớn. Trên đường này, nhiều số nhà cũng rất “kì cục”, nhà số 34 liền kề nhà số 146; đang ở 211A lại nhảy đến 321; 2 nhà liền kề thì một nhà số 37, một nhà số 101;…

Số 34 Quang Trung, P10, G.Vấp được đặt cạnh số 146 Quang Trung, P10, G.Vấp

Tại quận Gò Vấp, tình trạng số nhà lộn xộn hiện diện trên rất nhiều con đường. Hỏi thăm đến số 788/13E Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, tôi đinh ninh chắc chắn nó phải nằm trong hẻm. Rà tới rà lui mấy bận tìm con hẻm 788 nhưng “vô phương”. Cuối cùng hỏi một bác xe ôm, thì được chỉ nó nằm ngay…mặt tiền, cứ chạy thẳng là tới. Kế bên số này lại là một nhà có số 948.

  

Số 788/13E Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, đinh ninh chắc chắn nó phải nằm trong hẻm; nhưng thực tế nó nằm ngay mặt tiền, và nhà bên cạnh là số số 948

Mặc dù quận Gò Vấp cũng đã lập phương án điều chỉnh số nhà từ năm 2003 và là một trong những quận, huyện đầu tiên của thành phố có bản đồ cấp số nhà. Thế nhưng, đến nay sau 10 năm triển khai vẫn còn tình trạng nhà trùng số, nhảy số, số cũ/mới lẫn lộn và nhiều con đường trùng tên, không có tên,… gây khó khăn công tác quản lý nhà nước và các giao dịch của người dân.

Số 211A Quang Trung, P10, G.Vấp được đặt cạnh số 321 Quang Trung, P10, G.Vấp

Không riêng gì Q.Gò Vấp, đó cũng là tình cảnh chung ở những con đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình), Trần Quang Khải (Q.1), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Trãi (Q.1),… khiến người tìm đường phải dở khóc dở cười. Số nhà cứ ngẫu hứng nhảy lung tung. Tại đường Trần Quang Khải, số 79A được đặt cạnh số 280A.

Tình trạng số nhà lộn xộn tại đường Dương Quảng Hàm, Gò Vấp vì số cũ, số mới, số mới hơn,…

Theo văn phòng UBND Quận Gò Vấp thì phần lớn người dân vẫn sử dụng số nhà cũ để ghi trong giấy tờ, trình báo, đăng ký,… Mới đây nhất, quận cũng triển khai làm lại số nhà mới. Tuy nhiên, việc đánh lại số nhà không hề đơn giản, nó kéo theo rất nhiều hệ lụy như hộ khẩu, giấy khai sinh, CMND, đăng ký giấy tờ,…do đó người dân vẫn dùng số cũ gây nên tình trạng "loạn như mê cung" như hiện nay.

Chia sẻ