Pháp tranh cãi về dự luật "cái chết nhân đạo"

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, một dự thảo luật về vấn đề "cái chết nhân đạo" sẽ được đưa ra thảo luận vào cuối mùa hè năm nay.

Dự luật về "cái chết nhân đạo" cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y luôn là vấn đề gây tranh cãi tại Pháp.

Theo Tổng thống Emmanuel Macron, hiện chính phủ Pháp chưa thể bày tỏ quan điểm về việc có ủng hộ hay không dự luật về "cái chết nhân đạo".

Tổng thống Macron cho rằng, cần phải có một sự đồng thuận trong xã hội đối với một vấn đề nhạy cảm như vậy.

Hội đồng bác sĩ quốc gia Pháp đã lên tiếng phản đối việc lôi kéo bác sĩ vào việc giúp các bệnh nhân bị bệnh nan y tìm đến cái chết.

Không chỉ Pháp, quyền được hỗ trợ để chết không đau đớn là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, hiện một số nước như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha đã hợp pháp hóa việc thực hiện cái chết êm ái.

Chia sẻ