Phần thi bikini nóng bỏng đến vậy nhưng nhiều cuộc thi nhan sắc trên thế giới vẫn quyết định loại bỏ giống như Việt Nam

Thùy Dương,
Chia sẻ

Phần trình diễn áo tắm khoe hình thể luôn là phần được mong chờ nhất trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Tuy nhiên, ban tổ chức ở một vài nước vẫn quyết định loại bỏ với muôn vàn lý do khác nhau.

Trong những năm qua, việc trình diễn áo tắm luôn gây ra những tranh cãi không ngừng nghỉ. Nhiều ý kiến cho rằng điều này không tôn trọng phụ nữ hay tạo nên sự chú ý quá đà vào hình thức bên ngoài thay vì trí tuệ.

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi "Người đẹp xứ Dừa" của tỉnh Bến Tre ra thông báo rằng, 2019 là năm đầu tiên cuộc thi bỏ phần trình diễn áo tắm mà thay thế bằng trang phục áo bà ba nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Bến Tre. Theo đó, Việt Nam không phải đất nước đầu tiên quyết định bỏ phần trình diễn áo tắm trong cuộc thi người đẹp. Trên thế giới cũng không thiếu cuộc thi người đẹp bỏ phần trình diễn áo tắm. 

Lật lại cuộc thi Hoa hậu Thế giới đầu tiên vào năm 1951, Kiki Hakansson đến từ Thụy Điển đã "diện" bikini khi đăng quang. Giáo hoàng Pius XII lúc đó lên án, coi điều đấy là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Thời gian gần hơn, tại phần trình diễn hình thể mở đầu cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017, mặt các thí sinh đều phải che lại trong khi tạo dáng với áo tắm. Lời "bàn ra tán vào" và cái nhìn đầy khó chịu về vấn đề này vẫn kéo dài. Điều này thôi thúc nên sự "chuyển mình", loại bỏ hoàn toàn phần trình diễn áo tắm tại một số cuộc thi sắc đẹp.

Miss World (Hoa hậu Thế Giới)

67477672_396392221012613_709553503814549504_n

Khởi động từ năm 1951, đây là 1 trong 6 cuộc thi sắc đẹp toàn cầu có tầm ảnh hướng nhất. Sau chung kết năm 2014, ban tổ chức tuyên bố từ năm 2015, các thí sinh không cần phải mặc bikini trình diễn. 

Thay vào đó, tập trung nhiều hơn vào cá nhân cống hiến cho các hoạt động từ thiện. Mục tiêu chính là mong hoa hậu có thể trở thành đại sứ tuyên truyền đích thực thay vì chỉ mang danh "nữ hoàng sắc đẹp". Diễn ra vào 19/12/2015 tại Tam Á, Trung Quốc, đại diện đến từ Tây Ban Nha - Mireia Lalaguna đã được xướng tên với danh hiệu cao nhất.

Miss World China (Hoa hậu Thế Giới Trung Quốc)

67832133_407369393216158_1515759117707247616_n

Được thành lập vào năm 1994 và là cuộc thi có tuổi đời lâu năm nhất tại đất nước tỷ dân. Năm 2015, ban tổ chức đã có một thay đổi gây sốc khi loại bỏ phần thi áo tắm, nhằm hướng đến sự tôn trọng dành cho phụ nữ, tạo nên bản sắc đa dạng của từng vùng khác nhau. Trong cuộc thi này, các thí sinh cần phải trang bị kiến thức qua việc đọc các loại sách cổ, đặc biệt là về Nho giáo. 

Các đánh giá sẽ tập trung vào khả năng xử lý tình huống hay màn biểu diễn tài năng. Chung kết Hoa hậu Thế giới Trung Quốc diễn ra ngày 12/11/2015 ở Thượng Hải, Viên Lộ đến từ tỉnh An Huy xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên để chạm đến vị trí cao nhất.  

Miss Teen USA ( Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ)

67495445_476531366495667_8528927712591478784_n

Cuộc thi dành cho những cô nàng tuổi teen từ 15 – 19, điều hành bởi tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Được bắt đầu vào năm 1983 và nhanh chóng trở thành một trong những cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất nước Mỹ. 

Năm 2016, ban tổ chức thay thế bikini bằng trang phục thể thao. Lý do chính nhằm tôn vinh sức mạnh, sự tự tin và vẻ đẹp của phụ nữ theo một khía cạnh khác. Phần thi áo tắm vốn là cơ hội để các đối thủ cạnh tranh, thể hiện tinh thần thể thao của họ nhưng lần thay đổi này tập trung nhiều hơn vào thể lực. Tối 30/7/2018, tại Las Vegas, người đẹp Karlie Hay đến từ bang Texas giành chiến thắng chung cuộc.

Miss America (Hoa hậu Mỹ)

67537696_339499940268039_881485751957585920_n

Đây là một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên tại Mỹ bắt đầu từ năm 1921 với địa điểm truyền thống là thành phố Atlantic, New Jersey. Một vụ rò rỉ email vào tháng 12/2017 đã dẫn đến thay đổi về việc loại bỏ trình diễn trang phục hai mảnh. Cụ thể, ba cựu thành viên trong ban tổ chức "Miss America" đã buông lời chê bai trí tuệ, ngoại hình của những người giành vương miện trước đây.

Điều này khiến vị lãnh đạo đứng đầu tổ chức, cựu Hoa hậu Mỹ - Gretchen Carlson đưa ra quyết định loại bỏ phần thi phô diễn hình thể vào năm 2018. Ngoài ra, các thí sinh có thể được tự chọn trang phục trong đêm dự thi mà không bị đánh giá. Chung kết diễn ra ngày 10/9/2018, ngôi vị hoa hậu thuộc về Cara Mund đến từ Bismarck, phía Bắc Dakota.

Miss Namibia ( Hoa hậu Namibia)

67399646_627067351035371_3620036116263993344_n

Cuộc thi sắc đẹp tại đất nước Namibia ở Nam Phi được diễn ra từ năm 1980. Cột mốc đánh dấu sự thay đổi khi loại bỏ phần trình diễn áo tắm là năm 2019. Họ đi theo xu hướng quốc tế giống với Hoa hậu Thế Giới năm 2015. 

Các tiêu chí đánh giá bao gồm: vòng phỏng vấn, cách biểu hiện trên sân khấu, trang phục dạ hội và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Đêm chung kết Hoa hậu Namibia tổ chức ngày 6/7/2019, Nadja Breytenbach là người được gọi tên trong sự bất ngờ, cô đã đánh bại 11 đối thủ để đăng quang ngôi vị này.

Chia sẻ