Phẫn nộ: Đi nhậu về, gã thanh niên xông vào nhà đánh đập, hiếp dâm bé gái 15 tuổi khiến nạn nhân phẫn uất cắt tay tự tử

Thiên Kim,
Chia sẻ

Dù bé gái van xin, cầu cứu nhưng gã thanh niên vẫn nhẫn tâm đánh và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản ngay tại nhà nạn nhân. Quá uất ức, nạn nhân sau đó dùng dao cứa cổ tay với ý định tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 45 ngày 11/11, đối tượng Tùng đi nhậu về. Khi đi qua nhà em L.T.M.T. (15 tuổi, ngụ xã Long Tân, Dầu Tiếng) thì thấy T. đang ở nhà một mình.

Bình Dương: Đi nhậu về, gã thanh niên xông vào nhà đánh, hiếp dâm bé gái 15 tuổi mặc cho nạn nhân van xin - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương)

Lúc này, Tùng đi vào nhà khống chế em T. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, van xin đối tượng Tùng vẫn dùng vũ lực đánh, khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm với T.. Sau khi hiếp dâm, Tùng lấy 2 điện thoại di động của em T. rồi bỏ đi.

Do hoảng sợ, em T. đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bố mẹ của em T. đi làm về. Được em T. kể lại sự việc, gia đình đã trình báo Công an xã Long Tân để bắt đối tượng đồi bại.

Chia sẻ