Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung cấm

Lanxiang,
Chia sẻ

Phạm Băng Băng đứng giữa dàn mỹ nhân, thể hiện uy quyền tuyệt đối của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Mới đây, poster các nhân vật trong Võ Tắc Thiên đã được hé lộ. Trong một tấm poster, "Võ Tắc Thiên" Phạm Băng Băng đứng giữa dàn mỹ nhân trong cung nhà Đường, một cảnh tay đưa lên, ánh mắt sắc lạnh và quyết đoán thể hiện uy quyền tuyệt đối của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

Ngoài ra, những “đối thủ” của Phạm Băng Băng trong phim cũng được dịp khoe sắc. Các nữ diễn viên Trương Hinh Dư, Châu Hải My, Trương Đình,Trương Quân Ninh, Trương Định Hàm, Trương Đồng mỗi người một vẻ, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực dữ dội và khốc liệt phía sau hậu cung.

Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung cấm 1
"Võ Tắc Thiên" Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung.

Trong Võ Tắc Thiên, Phạm Băng Băng sẽ đảm nhiệm vai Võ Mị Nương từ lúc còn là một thiếu nữ 14 tuổi cho đến khi trở thành một bà già 80 tuổi. Chia sẻ về vai diễn này, người đẹp họ Phạm cho biết: "Tôi nghĩ Võ Tắc Thiên là vai diễn mơ ước của bất kỳ nữ diễn viên nào. Người ta thường nói nam nhân sống vì thiên hạ, nữ nhân sống vì tình yêu, nhưng Võ Tắc Thiên lại khác, bà sống vì thiên hạ, song càng coi trọng tình yêu. Tôi cũng xem như đã thực hiện được mong ước thời trẻ của mình khi có cơ hội hóa thân thành vị nữ hoàng quyền lực này."

Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung cấm 2

Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung cấm 3
Nhan sắc lộng lẫy của Phạm Băng Băng trong vai vị nữ hoàng quyền lực nhất lịch sử Trung Quốc.

Bên cạnh dàn mỹ nhân lộng lẫy, tạo hình của các nam nhân trong triều đình nhà Đường như Trương Phong Nghị, Lý Trị Đình, Lý Giải, Lý Lý Nhân, Nhậm Tề, Lý Thần cũng được tiết lộ. Trong đó, Trương Phong Nghị nổi bật nhất với vai diễn hoàng đế Lý Thế Dân. 

Phạm Băng Băng đầy uy quyền giữa dàn mỹ nhân trong cung cấm 4
Hoàng đế Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị đóng) nổi bật giữa các nam nhân trong triều đình.

Được biết, Võ Tắc Thiên đầu tư đến 200 triệu nhân dân tệ (gần 32 triệu USD) - mức kinh phí đắt nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Bộ phim đã hoàn thành các cảnh quay vào tháng 5/2014, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2015.
Chia sẻ