Phải có bầu mới cưới!

,
Chia sẻ

Nếu như trước đây việc có thai trước khi cưới là nỗi xấu hổ của gia đình hai bên, thì gần đây lại xuất hiện xu hướng chủ động “bầu trước cưới sau”, dẫn đến nhiều hệ lụy sau đó.

Một nguyên nhân của tình trạng này chính là nỗi sợ vô sinh.

Buộc phải “ăn cơm trước kẻng”

Anh Trần Vân H., công nhân kho của công ty dệt Thắng Lợi lấy chị Nguyễn Thị Lan H. nhiều năm không có con. Không vượt qua được khao khát tiếng trẻ thơ trong nhà, chị đã dứt áo, đưa đơn ly dị lên tòa án quận Tân Phú, TP HCM. Đầu năm 2009, anh H. chuẩn bị cưới vợ lần hai, bà mẹ hồ hởi khoe với xóm giềng: “Con dâu tôi nó có bầu hai tháng rồi các bác ạ, may quá”. 
 
Trường hợp của  nhà anh H. hiện không còn là cá biệt trong cuộc sống hiện đại, khi mà tỷ lệ vô sinh ngày càng tăng. Theo khoa Hiếm muộn, bệnh viện (BV) Từ Dũ, TP HCM, tình trạng vô sinh gia tăng do có tới 50% nguyên nhân bởi lối sống bừa bãi của người chồng thời trai trẻ và do sự thiếu hiểu biết cách bảo vệ sức khỏe sinh sản của người vợ như nạo phá thai nhiều lần, lây nhiễm bệnh phụ khoa…

Đưa người yêu đi khám thai tại BV Từ Dũ, nhưng Đinh Nguyễn Đoàn (Lê Hồng Phong, quận 10, TP HCM) tỏ ra khá bối rối khi các cô y tá liên tục gọi anh là “chồng chị Tuyết” vì họ chưa hề cưới nhau. Theo anh Đoàn, hai người yêu nhau đã bốn năm nhưng ba mẹ anh vẫn không đồng ý cưới mà ra yêu cầu bạn gái anh phải chứng tỏ khả năng sinh nở trước. Sở dĩ gia đình anh Đoàn đưa ra yêu cầu này vì vợ anh trai anh, cháu đích tôn của dòng họ, không có khả năng sinh nở. Vì thế, nhiệm vụ nối dõi tông đường được chuyển giao sang anh, thế nên mới có tình cảnh buộc phải “ăn cơm trước kẻng” này.

Tự hạ thấp và làm khổ mình

Thực tế, có trên 50% nguyên nhân vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là do nam giới. Tuy nhiên, với quan niệm xưa nay thì khi một cặp vợ chồng hiếm muộn, người ta thường chiếu nỗi nghi ngờ về phía người phụ nữ. Đây cũng là đối tượng chịu thiệt thòi nhất khi phải chứng minh “khả năng đàn bà”.

Bên cạnh việc phải đối phó với dư luận thì việc có thai trước khi cưới còn rất dễ khiến nữ giới sang chấn tâm lý vì những gì diễn ra sau đó như: những khó khăn của những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ và va chạm của cuộc sống vợ chồng chưa được chuẩn bị trước…  “Có con trước khi cưới nghĩa là họ đã bỏ qua giai đoạn mật ngọt của vợ chồng son, vì phải tối mắt tối mũi chăm sóc thai, chăm con nhỏ. Rồi đến lúc, họ nhìn lại và thấy cuộc sống hôn nhân của mình chẳng có chặng đường nào là ngọt ngào cả”, thạc sĩ Xuân Loan, chi hội Kỹ năng sống, thuộc Hội Tâm lý Giáo dục TP HCM cho biết.
 
Cũng theo thạc sĩ Loan, những hệ lụy sau đó có thể là sự xao lòng trước cám dỗ từ một người thứ ba nào đó xuất hiện. Điều này càng dễ xảy ra với những người đàn ông. Đó là chưa kể khi đứa con trở thành điều kiện để mặc cả cho cuộc hôn nhân thì mối quan hệ đó đã biến thành mối quan hệ trao đổi. “Hóa ra tôi chỉ là cái máy đẻ của gia đình chồng hay sao?”, một bạn trẻ đã từng tâm sự như vậy trên một diễn dàn, thạc sĩ Loan nói. Bà Loan khẳng định, chắc chắn, lòng tự trọng của người vợ này đã bị tổn thương khó lòng chữa khỏi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được rằng với cách chứng minh tình yêu như vậy, chị em đã tự hạ thấp mình. Chỉ khi gặp những anh chàng kiếm cớ để quất ngựa truy phong khi bạn gái có bầu, các cô mới muộn màng hiểu rằng mình đã trở thành nạn nhân của sự dại dột. Không thể phá thai vì đã lớn, lời đàm tiếu xung quanh, sự cực nhọc khi nuôi con một mình… là những hậu quả hoàn toàn có thể nhìn thấy trước.

Con cái là ước muốn của hầu hết các cặp vợ chồng, nên lo lắng đến khả năng sinh nở của đôi bên trước khi cưới là hoàn toàn nghiêm túc. Thế nhưng, việc chọn cách có thai để chứng minh mình là một hành động thiếu trách nhiệm với bản thân. Thực tế, chỉ cần chăm sóc sức khỏe và theo dõi bệnh lý phụ khoa, nam khoa thường xuyên.

Trước khi cưới, một cuộc kiểm tra khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giải quyết không chỉ khả năng sinh sản, tình dục mà cả những vấn đề sức khỏe khác cũng được tỏ tường. “Hãy biết cách tôn trọng bản thân mình bằng những giải pháp có hiểu biết hơn, hiệu quả hơn”, thạc sĩ Xuân Loan khuyên.

Theo Võ Hà
Báo Đất Việt
Chia sẻ