Pakistan: Cháy trung tâm thương mại ở Karachi, ít nhất 11 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô thương mại Karachi của Pakistan.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào sáng sớm 25/11 tại trung tâm mua sắm nhiều tầng RJ.

Hơn 60 người đang ở bên trong trung tâm thương mại khi đám cháy bùng phát trên tầng 3 của tòa nhà trung tâm mua sắm 6 tầng ở thành phố cảng phía Nam. Sau đó, ngọn lửa lan sang tầng 4, nơi có một số trung tâm ứng trực điện thoại. Những người thiệt mạng chủ yếu là nhân viên của các trung tâm này.

Pakistan: Cháy trung tâm thương mại ở Karachi, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Shahid Hussain, người phát ngôn của tổ chức phúc lợi Chippa, nơi điều hành dịch vụ cứu hộ, cho biết: "Nhân viên cứu hộ của chúng tôi cho đến nay đã đưa 11 thi thể đến bệnh viện". Ngoài ra, có 35 người bị thương, trong đó 7 người đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Ông Shahid Hussain nói thêm: "Ít nhất 40 người đã được giải cứu" trong vụ cháy trung tâm thương mại.

Pakistan: Cháy trung tâm thương mại ở Karachi, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Shabbir Ali, người phát ngôn của Bộ Y tế địa phương, xác nhận số người chết và số người bị thương.

Ông Hussain thông tin, ngọn lửa bắt đầu bùng phát do chập điện từ máy phát điện và lan ra, ngọn lửa bao chùm hai tầng của tòa nhà.

Pakistan: Cháy trung tâm thương mại ở Karachi, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Luật an toàn và quy chuẩn xây dựng kém, cũng như việc thực thi lỏng lẻo khiến hỏa hoạn tại các tòa nhà lớn thường xuyên xảy ra ở Pakistan.

Năm 2012, ít nhất 250 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy may mặc ở thị trấn Baldia, phía Tây Karachi, khi một trận hỏa hoạn nhấn chìm cơ sở này. Tháng 8/2021, ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ cháy tại một nhà máy hóa chất ở cùng thành phố. Vào tháng 4 năm nay, hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy may mặc ở Karachi, khiến 4 lính cứu hỏa thiệt mạng. 

Chia sẻ