Theo luật sư, người khuyết tật không có bằng lái xe ô tô mà điều khiển xe ô tô gây tai nạn, hoặc có bằng lái xe nhưng điều khiển không đúng xe được quy định trong giấy phép lái xe có thể bị mức xử phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng.
Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương là giảng viên đại học, kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,897 mg/l khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, những người xung quanh nhìn thấy chiếc xe Santafe di chuyển với tốc độ nhanh, đâm liên tiếp nhiều ô tô, xe máy khác trên đường khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.
Qua điều tra, công an xác định nam bảo vệ đã tự ý điều khiển xe chuyên dụng và lao vào nhiều hàng quán, người đi đường. Nam bảo vệ này khai nhận do kẹt chân ga nên mất lái, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.