Ở nhà giãn cách tranh thủ dạy con tiếng Anh như hot mom Tia Liêu: Nghe cậu út 4 tuổi nói như gió mà mê

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Qua đoạn video được Tia Liêu đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy Mon nói tiếng Anh rất trôi chảy.

Thời điểm hiện tại, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong khoảng thời gian này, không ít bậc phụ huynh lo lắng, sợ con nhỏ sẽ sa đà vào truyện tranh, trò chơi điện tử,... Vì vậy, việc lên kế hoạch cho con học gì, chơi gì khi ở nhà là điều vô cùng quan trọng.

Là bà mẹ 3 con, nữ giám đốc event bar 1900 Tia Liêu cũng đau đầu không kém trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, Tia đã biến nỗi lo thành hành động. Trong những ngày ở nhà, hot mom tranh thủ luyện thêm cho con vốn từ song ngữ.

Cậu bé Mon 4 tuổi được mẹ đọc cho nghe các câu chuyện bằng tiếng Anh. Trong quá trình đọc, bà mẹ nổi tiếng thường xuyên đặt các câu hỏi để kiểm tra khả năng đọc hiểu, kích thích tư duy ngôn ngữ của con. Qua đoạn video được Tia Liêu đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy Mon nói tiếng Anh rất trôi chảy.

Tia Liêu dạy con tiếng Anh.

Với mỗi từ tiếng Anh, cậu bé đều nói bật ra miệng một cách tự nhiên, không khác gì tiếng mẹ đẻ. Được biết không chỉ tiếng Anh, trong thời gian giãn cách, Tia Liêu còn tranh thủ dạy thêm cho con tiếng Trung. Với ngôn ngữ mới này, cả 3 nhóc tì nhà nữ giám đốc đều rất hứng thú học.

Ngoài dạy ngoại ngữ, Tia Liêu còn được khen vì cách quản lý thời gian của con trong mùa dịch. Nếu nhiều phụ huynh khác cấm đoán thiết bị công nghệ một cách cực đoan thì bà mẹ 3 con lại khác. Chị vẫn "thả" cho con dùng iPhone, iPad nhưng rèn cho các bé cách dùng hiệu quả, cân bằng giữa chơi và học.

Ở nhà giãn cách tranh thủ dạy con tiếng Anh như hot mom Tia Liêu: Nghe cậu út 4 tuổi nói như gió mà mê - Ảnh 3.

Tia Liêu lên thời khóa biểu cho các con.

Nói về điều này, Tia Liêu chia sẻ: "Công nghệ không xấu nhưng dung hòa được nó trong cuộc sống lại không hề dễ. Chúng ta thường chạy theo sự bận rộn, chạy theo trào lưu và những thứ mới mẻ của cuộc sống và đôi khi quên đi những giá trị cốt lõi ban đầu".

Cụ thể, nữ giám đốc thiết lập thời khóa biểu cho con như sau:

- Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày cho Miu, Moon, Mon và yêu cầu 3 bé tuân theo các giới hạn đó.

- Thiết lập những vùng "không có màn hình" trong sinh hoạt gia đình. (Ví dụ: Không sử dụng điện thoại thông minh tại bàn ăn tối hoặc trong xe hơi,...)

Ở nhà giãn cách tranh thủ dạy con tiếng Anh như hot mom Tia Liêu: Nghe cậu út 4 tuổi nói như gió mà mê - Ảnh 4.

- Không sử dụng màn hình trong phòng ngủ khi đến giờ đi ngủ. (Trước giờ đi ngủ 1 tiếng, con sẽ đọc sách hoặc vẽ tranh hay gì đó)

- Làm gương cho các con bằng cách thể hiện việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

- Cung cấp các hoạt động giải trí khác với con: Tô màu, cắt dán, quan sát và thí nghiệm sinh học, vật lý đơn giản, giao việc nhà cho con,...

Sau khi lên lịch, vợ chồng nữ giám đốc đặt con vào nếp sinh hoạt theo thời gian biểu. Nhờ việc lên kế hoạch rõ ràng mà Tia Liêu có khoảng thời gian dễ thở trong những ngày giãn cách. Cả 3 bé vừa được học, vừa được chơi, không lo đến các vấn đề sức khỏe, tâm lý.

Ở nhà giãn cách tranh thủ dạy con tiếng Anh như hot mom Tia Liêu: Nghe cậu út 4 tuổi nói như gió mà mê - Ảnh 5.

Chia sẻ