Ở châu lục nghèo nhất thế giới, người ta đang thi nhau đi nâng mông

,
Chia sẻ

Nhiều người nghĩ rằng, nâng mông hay nâng ngực thì cũng chỉ nở rộ tại châu Á hay các nước phương Tây. Tuy nhiên, không mấy ai ngờ rằng nền công nghiệp nâng mông đang rất phát triển tại châu Phi.

Trong khi nhiều cô gái đang tìm mọi cách để giảm cân một cách hiệu quả, nhiều người lại cho rằng việc có một bờ mông lớn và gợi cảm là mơ ước của nhiều người. Tại nhiều quốc gia, phẫu thuật nâng mông đã trở thành một trào lưu và mang tới bộn tiền cho các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ.

Sẽ là điều hoàn toàn dễ hiểu và bình thường nếu các khách hàng của bạn tới từ phương Tây hay các nước châu Á. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết số lượng người dân châu Phi đang tìm đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ để nâng mông ngày càng gia tăng.

 - Ảnh 1.
Ngày càng có nhiều người dân châu Phi muốn có một vòng ba lớn và gợi cảm.

Theo hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, năm 2015 được coi là "năm của những bờ mông".

Nigeria hiện đang là một trong những thị trường lớn nhất với các ca phẫu thuật nâng mông được thực hiện ngày càng nhiều hơn. Bác sĩ Stanley Okoro hiện đang làm việc tại cả Mỹ và Nigeria cho biết, trong thời gian ông làm việc tại Nigeria, mỗi tuần ông phải tiến hành từ 2 tới 6 ca nâng mông. Các ca phẫu thuật thường mất từ 6 đến 8h để hoàn thành. Đôi khi các ca phẫu thuật hoàn thành vào lúc 1h sáng khiến các bác sĩ rất mệt mỏi.

Tại sao một vòng ba lớn lại được ưa chuộng như vậy?

Bác sĩ Okoro cho rằng yếu tố lớn nhất dẫn đến việc người dân châu Phi đổ xô đi phẫu thuật nâng mông là do ảnh hưởng từ các phương tiện truyền thông.

"Khi truyền thông nhắc quá nhiều tới cô Kim Kardashian siêu vòng ba, các cô gái sẽ nghĩ đó là chuẩn mực của cái đẹp", bác sĩ Matthew Schulman tại thành phố New York chia sẻ.

 - Ảnh 2.
Cô Kim siêu vòng ba khiến nhiều người ghen tị vì sở hữu bờ mông siêu gợi cảm.

Nhiều người bị áp lực phải trở nên đẹp và có một cơ thể hoàn hảo hơn. Tại Nigeria, nền công nghiệp giải trí và đặc biệt là phim ảnh với cái tên Nollywood đã khiến nhiều người có ước mơ sở hữu một vòng ba cuốn hút như vậy.

Không chỉ những người giàu, tầng lớp trung lưu tại Nigeria cũng đang đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ, điều mà trước đây vẫn bị cấm và coi thường tại Nigeria, Ghana và các nước xung quanh. Tuy nhiên, khi những chiếc điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân với nhiều người, họ có thể tiếp cận với mạng xã hội một cách dễ dàng và các thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ tràn ngập trên mạng.

Với việc nền kinh tế châu Phi ngày càng phát triển, đồng thời nhận thức của người dân về phẫu thuật thẩm mỹ được cải thiện rõ rệt, việc nhiều người tim đến phẫu thuật là điều không mấy khó hiểu.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, số lượng các bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn đào tạo tại Nigeria đã tăng lên từ khoảng 70 người đến hơn 100 người. Khách hàng của họ chủ yếu đến từ các thành phố lớn như Lagos hay Abuja.

 - Ảnh 3.
Các cô gái muốn có một vòng ba lớn và gợi cảm.

Tại khu vực ngoại ô thành phố Johannesburg, Nam Phi, công ty "Surgeon and Safari" giúp các bệnh nhân tiến hành các ca phẫu thuật, sau đó kết hợp các tour tham quan safari. Nam Phi đang trở thành điểm phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại châu Phi, thu hút rất đông bệnh nhân từ các nươc xung quanh tới.

"Thị trường tại các quốc gia như Angola, Tanzania, Kenya, Ghana đang rất tiềm năng. Nền kinh tế phát triển kéo theo sự gia tăng của tầng lớp trung lưu với nhu cầu lớn hơn nhiều", Lorraine Melvill, giám đốc của Surgeon and Safari chia sẻ.

Nhiều lựa chọn thay thế

Với những người không có khả năng chi trả cho các ca phẫu thuật, họ có thể chọn những phương pháp khác rẻ tiền hơn như sử dụng thuốc và các loại kem bôi. Bác sĩ Okoro khuyên các bệnh nhân nên cẩn thận với những ảnh hưởng của việc phẫu thuật hay sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Rõ ràng, xu hướng này đang tăng lên tại châu Phi khi mà càng có nhiều người muốn đi nâng mông tại Nigeria và các quốc gia khác.

 - Ảnh 4.
Những chiếc quần độn mông đang được nhiều cô gái ưa chuộng.

Theo báo cáo của ASPS vào tháng hai vừa qua, có khoảng 15,9 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ mức độ nhẹ được thực hiện tại Mỹ trong năm 2015, với mức tăng 2% so với năm trước. Schulman cho biết nhu cầu nâng mông đã tăng cao từ cách đây 5 năm với các bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, ông cũng ra cảnh báo về việc lựa chọn các bác sĩ có uy tín và bằng cấp. Nhiều bệnh nhân tìm đến với ông sau khi có các ca phẫu thuật hỏng trước đó do tin tưởng các bác sĩ không có tay nghề. Nên lựa chọn các bác sĩ thực hiện từ 6-8 ca/tuần với kinh nghiệm phẫu thuật hơn 100 lần để đảm bảo rằng, bạn không phải là vật thí nghiệm cho lần đầu tiên của họ.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ