Bà mẹ "mặt dày" nhất nước Anh: Lấy tiền trợ cấp sinh nở đi... nâng ngực

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Cheryl Prudham, bà mẹ có 12 con người Anh nhận được trợ cấp 40.000 bảng Anh mỗi năm nhưng lại sẵn sàng chi hết số tiền đó để tân trang bản thân mình.

Chery Prudham (33 tuổi) ở thị trấn Skelmersdale, hạt Lancashire, được mệnh danh là “bà mẹ mặt dày" nhất nước Anh khi “tận dụng” rất tốt chính sách xã hội để thu về 40.000 bảng Anh (khoảng 1,3 tỉ đồng) trợ cấp sinh nở mỗi năm. Mới đây, người mẹ của 12 đứa con đã khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi tuyên bố “sẽ dùng hết số tiền trợ cấp để nâng ngực”.
 
Cheryl bế Tilli-Grace, đứa con thứ 12 mới sinh bên cạnh chồng mình.

Theo tờ Daily Star Sunday, Prudham đã chia sẻ với bạn bè của mình rằng vòng hai của cô đã “chảy xệ” sau khi sinh đứa con thứ 12 vào năm ngoái. Và cô mong muốn sở hữu một vòng hai quyến rũ và thon gọn như siêu mẫu Katie Price, Aka Jordan.

 “Tôi chỉ nhận những gì mà chính phủ tặng thôi mà. Tôi rất thích sinh con nhưng không phải vì tiền. Nếu số tiền đó được đề nghị tặng cho tôi thì sao tôi lại không nhận cơ chứ?. Sắp tới tôi sẽ đến viện thẩm mỹ MYA ở Liverpool để thực hiện mong muốn của mình”, Prudham cho biết:
 

Gia đình Prudham có cuộc sống sung túc nhờ tiền trợ cấp sinh nở 12 người con.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Prudhm sử dụng tiền trợ cấp của chính phủ để chi tiêu hoang phí. Bà mẹ 12 con thừa nhận mỗi năm chi khoảng hơn 20,000 bảng Anh (hơn 600 triệu đồng) để mua những món quà đắt tiền nhân dịp sinh nhật và Giáng sinh cho các con. Năm ngoái, gia đình cô đã tham gia kì nghỉ tại Menorca với số tiền chi trả là 7.000 bảng Anh Trong khi đó, số tiền trợ cấp mỗi năm của chính phủ là 40.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, Prudham cho biết hoàn toàn không thấy xấu hổ về việc sử dụng những đồng thuế. Cô chỉ quan tâm rằng mình đã có một kì nghỉ thật tuyệt. Thậm chí, cô còn chia sẻ: “Tôi nhận được nhiều lợi ích hơn từ con tôi. Vì vậy, tôi đủ khả năng để tạo ra một gia đình lớn”.

Theo đó, bà mẹ 12 con này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều người và thở thành một "người nổi tiếng bất đắc dĩ" trên các phương tiện truyền thông. Và hầu hết những ý kiến bình luận mà Prudham nhận về là những lời phản đối và chỉ trích nặng nề,
Nguồn: Daily mail
Chia sẻ