Giáo dục gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ.
Cha mẹ nào cũng yêu con mình, nhưng tình yêu đích thực không phải là bao bọc con, không cho con cơ hội nếm trải vất vả.
Trẻ em thường hướng về cha mẹ để được giải quyết vấn đề và cảm thấy thoải mái. Nhưng điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc và thiếu tính độc lập ở con. Dạy cho chúng tính tự lập từ khi còn nhỏ cực kỳ có lợi cho sức khỏe và tương lai của một đứa trẻ.
Thế giới thực không phải chỉ toàn màu hồng, dù cha mẹ có điều kiện đến đâu.
Tự nhận là "bà mẹ lười của những đứa con" nhưng nhờ lười có chọn lọc, có kỹ năng và có "mánh" nên thành quả bước đầu của chị Ngọc Bích vô cùng khả quan.
Theo chị Hồng Liên, bố mẹ nên tự lập một kế hoạch cho việc nuôi dạy con cho đến năm con 18 tuổi, để từ đó, lựa chọn các chương trình giáo dục về học tập, kỹ năng và trải nghiệm phù hợp với mục tiêu của từng nhà.
Vì sao lại cần phải thiết lập nếp sinh hoạt cho con? Cùng tìm hiểu những lợi ích mà một nếp sinh hoạt phù hợp và khoa học có thể mang lại cho các bạn nhỏ tuổi toddler (1-3) và cho cả gia đình nhé!
Nếu bố mẹ vẫn loay hoay không biết làm thế nào để con tự lập thì có thể tham khảo 5 món đồ này vì chúng có thể khiến trẻ thích thú và chủ động với việc rèn tính tự lập hơn.