Nước chanh cực tốt nhưng có 3 nhóm người cần tránh xa

HẠ AN/VTCNews,
Chia sẻ

Nước chanh là loại đồ uống được nhiều người yêu thích trong mùa hè, tuy nhiên có một số người được khuyến cáo không nên dùng loại nước này.

Từ lâu nước chanh được biết đến là một loại đồ uống cung cấp nhiều vitamin. Tuy nhiên, không phải uống nước chanh lúc nào cũng tốt và không phải ai cũng có thể uống nước chanh. Vậy, ai không nên uống nước chanh.

Tác dụng của nước chanh với sức khỏe

Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể: Chanh giàu vitamin C - chất có tác dụng như chất chống oxy hóa và có vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch rất tốt. Hơn nữa, trong chanh còn có axit ascorbic - hợp chất chống viêm, nhờ đó uống nước chanh sẽ giúp bạn phòng bệnh hen suyễn, bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, acid ascorbic giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch.

Hỗ trợ tiêu hóa: Hợp chất Favonol Citrus trong chanh giúp kích thích gan đào thải độc tố, tăng axit clohydric có trong dạ dày, nhờ đó, hoạt động tiêu hóa cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Đẩy lùi quá trình lão hóa: Với tính chất giàu vitamin C - thành phần rất thiết yếu cho làn da, giúp da luôn tươi trẻ, mịn màng và sáng bóng. Vitamin C còn tăng cường sức khỏe của da, giúp đẩy lùi nguy cơ lão hóa, nếp nhăn trên da.

Giúp giảm cân: Trong chanh có nhiều chất xơ, giúp chống lại cảm giác đói và thèm ăn. Nhờ đó, bạn sẽ tránh được nguy cơ ăn vặt hoặc ăn nhiều trong các bữa chính. Đây cũng là bí quyết giảm cân rất hữu hiệu mà nhiều người áp dụng.

Nước chanh cực tốt nhưng có 3 nhóm người cần tránh xa - Ảnh 1.

Cân bằng độ pH trong cơ thể: Chanh là thực phẩm có tính kiềm. Axit citric trong chanh tác dụng giảm nồng độ axit trong cơ thể, cân bằng độ pH, thúc đẩy các hoạt động khác trong cơ thể.

Chống trầm cảm: Với hàm lượng kali phong phú, uống nước chanh thường xuyên sẽ giúp não và hệ thần kinh hoạt động trơn tru hơn, ngăn ngừa các chứng bệnh trầm cảm.

Ai không nên uống nước chanh?

Nước chanh tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời của Lương y Nguyễn Minh Phúc - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y TP. Vũng Tàu chỉ ra những người không nên sử dụng nước chanh.

Theo đó, hạn chế dùng nước dịch quả chanh cho người biểu hiện sợ lạnh, sợ gió, ho đờm loãng, tay chân lạnh, da mét, đoản hơi do "khí hư nội hàn thấp". Trường hợp này nên dùng vị tác dụng ích khí giải biểu hóa đàm. Nếu dùng chanh mát thanh nhiệt, hệ lụy ảnh hưởng đến dương khí.

Trường hợp đang sốt cao tự nhiên mồ hôi ra đầm đìa, tay chân giá lạnh "thoát dương" huyết áp tụt, lúc này cần ôn ấm hồi dương, nếu uống nước chanh mát thanh nhiệt dễ bị thoát dương nặng thêm, bệnh trầm trọng hơn.

Người hư nhược, già yếu xuất huyết nhiều nơi "do khí hư không cố nhíp được huyết". Phép trị chủ yếu bổ khí nhiếp huyết cũng không nên dùng nước chanh.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nếu biết cách sử dụng, nước chanh sẽ đem lại nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, với một số người chống chỉ định với nước chanh, khi uống vào sẽ gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn thuộc những người dưới đây hãy tránh xa nước chanh nhé.

Chia sẻ