Nước biển dâng cao, nhiều người dân Indonesia phải bỏ nhà cửa

Thế giới hôm nay,
Chia sẻ

Mực nước biển dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang khiến các ngôi nhà trên bờ biển Trung Java (Indonesia) bị ngập lụt nghiêm trọng.

Nhiều người dân đã buộc phải rời đi để tìm kiếm một cuộc sống mới ở những vùng đất khô ráo hơn. Họ bất đắc dĩ trở thành những người di cư do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những người ở lại cuộc sống cũng rất nhiều xáo trộn.

Không ngày nào là cô Kasmini không quét nước đọng ra khỏi nhà, thế nhưng mỗi khi thủy triều dâng, nhà của cô lại ngập trong nước. Gia đình Kasmini sống tại làng Timbulsloko, nằm trên bờ biển phía bắc của tỉnh Trung Java, đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng nước biển dâng cao. Và vì vậy, tình trạng nhà ngập trong nước đã trở nên quá quen thuộc với gia đình cô. Thậm chí, Dwi Ulfani, con gái cô còn không thể nhớ lại được thời điểm mà ngôi nhà không bị ngập.

Nước biển dâng cao, nhiều người dân Indonesia phải bỏ nhà cửa - Ảnh 1.

Biển nước từng là khoảng sân của nhà ông Sukarman, bố của cô Kasmini. Ông Sukarman đã sống ở ngôi làng Timbulsloko gần như suốt cả cuộc đời mình.

Dù đã cố nâng nền nhà và mảnh đất xung quanh hai lần, nhưng nước thủy triều vẫn tràn vào nhà. Cứ như vậy, dần dần ông Sukarman đã từ bỏ ý định nâng nền nhà và đành chấp nhận cuộc sống hiện tại.  

Cô Asiyah là một trong số những người quyết định di cư để tránh những tác động của biến đổi khí hậu. Cách đây 2 năm, cô đã quyết định rời làng Mondoliko sau khi chứng kiến nước biển dâng phá hủy mùa màng và cuốn trôi những con đường đất. Hiện cô Asiyah đang sống cách làng cũ gần 5km, trong một căn nhà nhỏ bê tông chắc chắn. Cô cho biết: "Tôi rất nhớ nhà, nhưng tôi có thể làm gì được đây khi không thể sống ở đó được nữa".

Cuối năm ngoái, làng Mondoliko - nơi cô Asiyah từng sinh sống vẫn còn 11 ngôi nhà có người ở, nhưng đến tháng 7 vừa qua, nơi đây chỉ còn vỏn vẹn 5 hộ gia đình. Ngôi làng vẫn đang tiếp tục bị nước biển nuốt chửng.

Chia sẻ