Nữ thủ khoa cá tính với biệt tài "che" những vết sẹo xấu xí bằng... hình xăm

Theo Kenh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Á khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu điện ảnh, nhưng cô gái có vóc dáng mảnh mai nữ tính này lại chọn nghiệp trở thành một cô thợ xăm. Nhiều người tìm đến Ngọc để mong biến những vết sẹo xấu xí trên cơ thể trở thành một hình xăm nào đó...

Thủ khoa ĐH Sân khấu điện ảnh trở thành thợ xăm

Nếu biết về những thành tích học tập lẫn thể thao của Nguyễn Thị Bích Ngọc, thì chẳng ai nghĩ rồi một ngày Ngọc lại trở thành thợ xăm. Khi làm nghề này, cô chọn cho mình cái nickname Ngọc Like.

Tâm sự về nghề nghiệp, cô gái sinh năm 1993 này chia sẻ: “Trước đây, mình chưa hề nghĩ sẽ trở thành một xăm thủ chuyên nghiệp nhưng rồi mọi thứ cứ bắt đầu một cách rất tự nhiên, giống như đã từng có duyên nợ với nghề này từ rất lâu”.

Nữ xăm "thủ" Ngọc Like với ngoại hình khá duyên dáng, cá tính - (Ảnh: Kiên Nguyễn).

Ngoài biệt tài "vẽ tranh trên da người", Ngọc Like còn được nhiều người yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ và sở hữu nhiều tài lẻ như võ thuật, vẽ tranh và thiết kế thời trang. Ảnh: NVCC

Ngọc tâm sự, trước khi bước chân vào nghề tattoo, cô từng là VĐV sáng giá của câu lạc bộ Taekwondo quận Hoàn Kiếm. Thậm chí, Ngọc còn làm trợ giảng cho CLB Taekwondo Thành Công khi mới 17 tuổi. Cô gái trẻ này từng tham gia thi đấu và giành được nhiều giải thưởng Taekwondo cấp thành phố. “Sau đó, nếu không vì bị chấn thương và thể trạng tốt hơn, có lẽ mình vẫn còn tiếp tục theo đuổi bộ môn thể thao tuyệt vời này” – Ngọc chia sẻ.

Không có nhiều duyên nợ với Taekwondo nên Ngọc tạm dừng tập luyện một thời gian để thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình với một niềm đam mê khác, đó chính là hội họa.

Đam mê và năng khiếu hội họa bẩm sinh đã giúp Ngọc nắm giữ vị trí Á khoa đầu vào khoa Thiết kế mỹ thuật, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngọc chia sẻ: “Hội họa và  xăm hình nghệ thuật có mối liên hệ mật thiết với nhau, 2 bên bổ trợ và tương tác với nhau tạo nên những tác phẩm nghệ thuật kì diệu”.

Từ niềm đam mê hội họa, qua một thời gian dài tự tìm hiểu, Ngọc dần nuôi ước mơ trở thành một nữ nghệ sĩ xăm. Ban đầu, cô học cách tháo lắp, sử dụng máy móc, các công đoạn can hình, chuẩn bị để đảm bảo vệ sinh, ghi nhớ các nét của mũi kim cũng như cách sử dụng các loại kim để đạt hiệu ứng cần thiết. Sau đó, Ngọc tập luyện trên bì lợn, các loại da nhân tạo… trong một thời gian dài. Khi cảm thấy đã “cứng tay” với nghề "cầm kim nảy mực", Ngọc bắt đầu nhận xăm cho khách và dần trở thành một “tay” xăm có tiếng ở Hà Nội.

“Phù phép” những vết sẹo xấu xí thành hình xăm tuyệt đẹp

Trong suốt quãng đời sinh viên, dù bận rộn với nghề xăm nhưng Ngọc vẫn duy trì một thành tích học tập đáng nể. Đặc biệt, trong lễ bảo vệ Tốt nghiệp gần đây, Ngọc đã xuất sắc giành điểm tối đa và giữ vị trí thủ khoa đầu ra của khoa Thiết Kế Mỹ Thuật.

Theo Ngọc, kiến thức do nhà trường truyền dạy giúp ích cho cô rất nhiều trong việc rèn luyện sự kiên nhẫn, nâng cao tư duy sáng tạo hình ảnh và các mẫu xăm mới. Bên cạnh đó, Ngọc tin rằng, việc được đào tạo bài bản qua trường lớp giúp cô có nền tảng kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp tốt hơn.

Trong lễ bảo vệ tốt nghiệp gần đây, Ngọc xuất sắc giành điểm tuyệt đối và nắm giữ vị trí thủ khoa đầu ra khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu - Điện ảnh

“Nhiều người nghĩ nghề xăm đem lại thu nhập “khủng”, họ lao đi học và hành nghề chỉ để kiếm tiền nhưng Ngọc thì không như vậy. Chủ trương của mình là không quảng cáo phô trương mà chú tâm vào chất lượng, đảm bảo mang đến sự hài lòng, thoải mái nhất cho khách hàng”. Ngọc tâm sự, bất cứ khách hàng nào tìm đến, cô đều dành thời gian tư vấn kỹ càng bởi mỗi hình xăm, dù rất nhỏ, khi đã được ghi dấu trên cơ thể đều là một điều rất đáng trân trọng và cũng sẽ rất đau đớn nếu muốn đi xóa hình xăm.

“Giai đoạn tư vấn và thống nhất mẫu xăm với khách là thời gian khó khăn nhất. Có khi một hình xăm nhỏ, chỉ cần 5 phút là hoàn thành nhưng mình và khách phải bàn bạc rất lâu” – Ngọc nói thêm.

Bên cạnh những hình xăm thông thường, Ngọc còn có biệt tài biến những vết sẹo xấu xí thành những hình xăm. “Thời gian gần đây, mình làm việc với sẹo khá nhiều. Rất nhiều khách hàng có vết mổ, bị bỏng hoặc tai nạn xây xát chân tay… để lại sẹo tìm đến Ngọc với mong muốn được tạo hình thẩm mỹ để cảm thấy tự tin với cơ thể của mình” – Ngọc nói.

Một trong nhiều hình xăm che vết sẹo mổ khá kỳ dị mà Ngọc đã từng thực hiện thành công.

Để đáp ứng nhu cầu của khách, Ngọc mày mò và dần làm quen với việc xăm trên các vết sẹo. Theo Ngọc, dù vết sẹo lớn hay nhỏ thì việc xăm hình cũng gặp nhiều khó khăn vì người thợ phải tính toán kĩ càng về mức độ khả thi cũng như lường trước những rủi ro, sao cho hình xăm vừa phủ kín vết sẹo nhưng vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ cần thiết.

Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất đối với Ngọc là sự hài lòng của khách hàng. “Khi thực hiện xăm thành công cho những khách hàng có vết sẹo lớn, mình rất vui vì cảm thấy, nghề tattoo mang lại rất nhiều điều ý nghĩa cho  mọi người và có giá trị làm đẹp cực kì hiệu quả, lâu dài”.

Theo Ngọc, quá trình xăm hình luôn đòi hỏi người thợ phải hết sức tỉnh táo và tập trung cao độ.

Ngọc tự hào cho biết, rất nhiều khách hàng nữ từng chia sẻ với cô, nhờ những hình xăm tinh tế của Ngọc, họ có thể che lấp những vết sẹo xấu xí, tự tin những bộ đồ gợi cảm nơi đông người. Đối với nam giới, họ cũng cảm thấy mình “nam tính” và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới.

“Nhiều khách nữ còn nói với mình, nhờ có hình xăm che lấp vết sẹo mổ đẻ kì dị  mà họ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn khi ở cạnh chồng. Mỗi lần như thế, mình lại cảm thấy lòng tràn niềm vui, giống như mình đã làm được việc gì đó rất ý nghĩa dành riêng cho người khác” – Ngọc chia sẻ.

Ngọc cho biết, phương pháp xăm bây giờ rất hiện đại, nhẹ nhàng, tinh tế, đảm bảo vệ sinh, vì vậy khách hàng có thể an tâm. Trong quá trình xăm, họ ít thấy đau đớn và vẫn có thể nói chuyện điện thoại, lướt facebook, xem phim, chơi game... như bình thường.

Trước khi xăm, điều khó khăn nhất là việc thống nhất ý tưởng giữa thợ xăm và khách hàng.

Trước khi xăm, Ngọc luôn tư vấn kỹ cho khách vì mỗi hình xăm dù rất nhỏ, khi đã được ghi dấu trên cơ thể đều rất khó để xóa bỏ.

Mọi công đoạn xăm đều được Ngọc tiến hành rất cẩn thận, nhất là khâu tiệt trùng cho các dụng cụ xăm.

Theo Ngọc, nghề "vẽ hình trên da người" là sự kết hợp giữa một trái tim "nóng" và cái đều "lạnh". "Khi xăm cho khách, mình cũng đang tạo cho họ một vết thương hở, vì thế phải hết sức vững tay và cẩn thận. Chưa kể là mỗi một hình xăm đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với khách. Nó có giá trị như một kỉ niệm ghi dấu trong đời họ" - Ngọc tâm sự.

Ngọc tin rằng, tattoo là một nghề của sự sáng tạo, bay bổng và đầy lãng mạn. Để mỗi một hình xăm mình thiết kế ra không bị lẫn lộn và tạo dấu ấn riêng, Ngọc luôn quan niệm, mỗi tác phẩm hoàn thiện cho khách đều là sản phẩm sáng tạo của cái tôi cá nhân.

“Mình coi hình xăm giống như những bức họa nằm “chết” trên cơ thể người, vì thế nếu người họa sĩ đam mê với những bức vẽ của họ một thì có lẽ Ngọc sẽ còn phải dành cho hình xăm sự đam mê, chỉn chu gấp nhiều lần”.

Nói về dự định trong tương lai, Ngọc chia sẻ: “Mấy năm trước, nghề xăm còn bị nhìn nhận với thái độ khá kỳ thị nhưng hiện nay, tư tưởng của mọi người cũng thoáng hơn và dần xem nó là một loại hình nghệ thuật.  Mình không còn quan tâm đến “dư luận” nói gì, hay “người khác nghĩ gì” về công việc của mình. Đó cũng chính là động lực khiến mình có niềm tin sẽ theo đuổi nghề này lâu dài hơn và phấn đấu trở thành nữ thợ xăm tên tuổi, uy tín, chất lượng hơn”.

Chia sẻ