Nữ thần đồng 14 tuổi thi đỗ ĐH top đầu châu Á, đạt số điểm xưa nay chưa ai làm được: Tốt nghiệp lại có quyết định khiến cả nước sốc nặng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Quyết định của nữ thần đồng khiến dư luận hụt hẫng, bức xúc.

Kỳ thi tuyển sinh đại học Cao khảo của Trung Quốc được biết tới là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. Cao khảo được chia thành 2 ngày với tổng thời lượng làm bài thi là 9 giờ đồng hồ, đề bài mỗi năm của kỳ thi này đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo một số thống kê, chỉ có 0,2% thí sinh đủ điểm để được nhận vào các Đại học top đầu như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.

Trong lịch sử kỳ thi Cao khảo, một nữ sinh tên Hà Bích Ngọc từng khiến truyền thông rúng động vì thành tích quá xuất sắc. Năm 2000, Hà Bích Ngọc đạt số điểm tuyệt đối 750 trong kỳ thi đại học và là người đầu tiên cũng như duy nhất đạt được thành tích đó tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, Hà Bích Ngọc khi đó mới chỉ... 14 tuổi!

Nữ sinh đạt số điểm kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lựa chọn sau khi tốt nghiệp gây sốc - Ảnh 1.

Hà Bích Ngọc thời điểm học đại học.

Trở thành thần đồng nhờ cách giáo dục của gia đình

Hà Bích Ngọc sinh năm 1985 trong một gia đình khoa bảng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông bà nội cô đều là học giả, còn bố mẹ là tầng lớp trí thức cấp cao, công tác ở cục Địa chất. Lớn lên trong môi trường như vậy nên Hà Bích Ngọc sớm được phát triển các thói quen học tập tốt.

Ngay từ nhỏ, Hà Bích Ngọc đã xuất sắc hơn người. Khi các bạn cùng trang lứa còn đang nói bập bẹ, cô đã có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ. Cha mẹ Hà Bích Ngọc không bao giờ muốn con chỉ ngồi trong 4 bức tường nhà để học. Họ muốn con được trải nghiệm thật nhiều, cân bằng giữa việc học và việc vui chơi.

"Thà đi ngàn dặm còn hơn đọc ngàn cuốn sách", đó là điều mà cha mẹ Hà Bích Ngọc muốn hướng tới cho con. Từ năm 3 tuổi, nữ thần đồng thường xuyên được cha mẹ cho đi thăm thú những con sông, ngọn núi lớn của quê hương. Cô được tận mắt trông thấy nhiều điều mới lạ, những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ,...

Hà Bích Ngọc cũng được cha mẹ đưa đến cung thiếu nhi để học múa, thanh nhạc, đưa đến thủy cung, bảo tàng tham quan vào những ngày nghỉ,... Ông bà Hà chưa bao giờ đặt ra giới hạn cho con gái, họ tìm thật nhiều cách trau dồi khả năng học tập cho con.

Nữ sinh đạt số điểm kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lựa chọn sau khi tốt nghiệp gây sốc - Ảnh 2.

Hà Bích Ngọc khi học tại Mỹ.

Dưới sự giáo dục của cha mẹ, trí tuệ Hà Bích Ngọc phát triển vượt bậc. Khi học mẫu giáo, cô luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất. Khi học lớp 1, vì quá xuất sắc nên Hà Bích Ngọc được nhảy vượt lên lớp 3. Năm 10 tuổi, cô chính thức thi đỗ vào trường Trung học Tân Hương số 1 của tỉnh Hà Nam, ngôi trường dành cho những học sinh có năng lực phi thường. Khi ấy, Hà Bích Ngọc đã thi đỗ vào lớp thần đồng, quy tụ 30 học sinh xuất sắc nhất.

Trong bốn năm học, mặc dù Hà Bích Ngọc không phải là học sinh giỏi nhất nhưng điểm số của cô luôn ổn định nhất. Năm 1999, Hà Bích Ngọc lấy hết can đảm đăng ký thi đại học lần đầu tiên, cô háo hức thi vào lớp cơ sở của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, lần thi đầu này, Hà Bích Ngọc không đỗ.

Đây cũng là cú sốc lớn trong suốt nhiều năm thuận buồm xuôi gió của Hà Bích Ngọc. Năm 2000, khi mới 14 tuổi, Hà Bích Ngọc quyết định thi lại. Với sự quyết tâm và động viên của cha mẹ, thần đồng này đã đạt được thành tích vô tiền khoán hậu trong lịch sử kỳ thi Cao khảo, khi đạt số điểm 750 - điểm tuyệt đối. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Bích Ngọc là thí sinh đầu tiên và duy nhất làm được điều này.

Sau nhiều cân nhắc, Hà Bích Ngọc quyết định theo học ngành Khoa học và Công nghệ sinh học tại Đại học Thanh Hoa.

Quyết định gây tranh cãi của thần đồng

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Hà Bích Ngọc muốn đi du học. Phía Đại học Thanh Hoa khi ấy đã ngỏ lời mời Hà Bích Ngọc tiếp tục ở lại trường học tập, công tác với những điều kiện vô cùng hậu hĩnh. Trước lời đề nghị đó, Hà Bích Ngọc vẫn muốn đi du học để khám phá những lĩnh vực mới.

Biết được suy nghĩ của Hà Bích Ngọc, thầy giáo của cô rất hài lòng. Với ý tưởng giữ chân nhân tài, Đại học Thanh Hoa đã mời Hà Bích Ngọc ở lại trường công tác sau khi du học trở về. Đối với lời mời này, thần đồng rất ngạc nhiên bởi thời điểm đó, ít ai nhận được đãi ngộ như vậy. Hà Bích Ngọc bày tỏ sẽ tiếp nhận lời đề nghị này trong thời gian tới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, năm 18 tuổi, Hà Bích Ngọc đến Đại học Washington (Mỹ) để học cao học. Tuy nhiên sau khi nhận được bằng Tiến sĩ, nữ thần đồng đã không về nước. Trong quá trình học tiến sĩ, cô đã làm quen với nhiều nhân vật nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong giới khoa học Mỹ. Từ đây, Hà Bích Ngọc cảm nhận sâu sắc rằng việc học là vô tận.

Để đạt được tiến bộ lớn hơn trong học tập, Hà Bích Ngọc ngay lập tức từ bỏ ý định trở về Trung Quốc và bắt đầu nộp hồ sơ cho các viện nghiên cứu khoa học lớn ở Mỹ với mong muốn đột phá, vượt qua chính mình.

Hà Bích Ngọc nhận được lời mời từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Trước cơ hội hiếm có này, Hà Bích Ngọc vô cùng trân trọng. Trong những ngày ở viện nghiên cứu khoa học, cô bị ám ảnh bởi học thuật, đã xuất bản các bài báo với nhiều chuyên gia nổi tiếng và tham gia loạt hội thảo quốc tế.

Nhiều phương tiện truyền thông trong nước đã đưa tin về thành công của Hà Bích Ngọc, thậm chí có người còn phát lại một đoạn video đầy cảm hứng từ những ngày còn học đại học của cô. Hà Bích Ngọc từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô muốn học thêm ngành mới để tương lai có thể phục vụ và cống hiến cho đất nước.

Chính vì vậy, dư luận Trung Quốc khi ấy rất mong ngóng Hà Bích Ngọc trở về. Tuy nhiên nữ thần đồng giữ im lặng. Mãi đến năm 2016, cô mới lần đầu tiên công khai ý định không trở về nước với công chúng. Cũng trong năm này, Hà Bích Ngọc trở thành trợ lý giáo sư tại Trường Y Đại học New York.

Tin tức truyền ra khiến dư luận Trung Quốc đã tranh cãi kịch liệt. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Hà Bích Ngọc đã phản bội lời hứa với quê hương, là kẻ quên đi gốc gác.

6 năm đã trôi qua, Hà Bích Ngọc vẫn chưa trở về nước. Câu chuyện của cô vẫn khiến nhiều người cảm thấy bức xúc mỗi khi nhắc đến.

Chia sẻ