Nữ sinh Việt bỏ Ngoại thương chọn du học nước ít ai theo, đỗ trường top 50 thế giới, biết lý do mà ai cũng khen quá hợp lý

HỒNG NGỌC - DESIGN: TRƯỜNG DƯƠNG,
Chia sẻ

Phải tự độc lập tài chính ở một quốc gia châu Âu, nữ sinh này đã có quyết định liều lĩnh không giống ai.

Mỗi mùa apply học bổng hằng năm lại có thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Không đơn giản chỉ vì giới trẻ ngày nay quá giỏi, có thể chinh phục được những trường đại học hàng đầu mà cái khiến người ta chú ý nhiều nhất chính là câu chuyện họ mang lại, mỗi người lại truyền động lực theo cách khác nhau.

Điển hình như mới đây, nữ sinh Phương Ly (Hà Nội - biệt danh: Ly Biết Tuốt) đã trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học KU Leuven (Bỉ) - xếp thứ 42 các trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng THE 2022.

Tất nhiên, trước đó cô bạn cũng có thành tích học tốt khi học lớp chuyên Sử của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và đang bảo lưu ngành Quản trị Khách sạn tại ĐH Ngoại thương.

Cô bạn Phương Ly từ bỏ trường đại học Ngoại thương để apply du học Bỉ.

Liều apply học bổng khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn

Ngay từ hồi học cấp 2, Ly đã có ước mơ du học và tìm hiểu dần các trường bên Mỹ, Anh và châu Âu.

Kể từ khi đó đến năm lớp 12, thời điểm Ly định du học thì dịch bệnh bùng phát và phát sinh nhiều vấn đề khó khăn khác. Bạn quyết định ở lại chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa và tìm hiểu rõ hơn về các trường đại học mong muốn.

"Mình đã mơ đi Mỹ 6 năm rồi, nhưng vì dịch quá và cũng cân nhắc tình hình kinh tế - chính trị ở Mỹ. Bên cạnh đó, vấn đề tài chính hiện tại không còn phù hợp với mình nữa, nên mình nhìn vào thực tế mà "quay xe", tìm hiểu hầu hết các trường ở Châu Âu.

Mình đã tìm hiểu Phần Lan, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch,... và nhận thấy Bỉ là 1 nơi tốt. Mình cũng rất quan tâm đến thứ hạng của các trường và nhận thấy Ku Leuven là sự lựa chọn hàng đầu", Ly nói thêm.

Phương Ly cũng bật mí 1 lý do hết sức thông minh nữa là bản thân thấy ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều YouTuber làm cuộc sống ở Bỉ nên đã chuyển hướng theo quốc gia này.

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khi biết được những điều này thì cũng là lúc hạn nộp hồ sơ chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần. Không những thế, Ly còn phải tự mình chuẩn bị rất nhiều đầu việc nên gặp không ít những khó khăn. Ly hoàn thành xong hồ sơ khi chỉ còn 3 ngày, 2 ngày cuối làm CV và hơn 1 ngày trước hạn mới viết luận.

Trong khoảng thời gian vài ngày thần tốc chuẩn bị đó, Ly viết luận khá nhanh vì đã nghiên cứu, tham khảo rất nhiều các bài luận của anh chị và vạch ra chiến thuật viết cho riêng mình. "Khi đó, ở bên Bỉ chỉ còn khoảng vài tiếng đến hạn hồ sơ. Mình viết đi viết lại khoảng vài lần, nhờ sửa thêm và nộp. Mình còn lập danh sách các từ khóa và các điểm quan trọng cần có trong bài viết", Ly nhớ lại.

 - Ảnh 3.

Được biết, tất cả từ thủ tục tới hồ sơ được cô bạn tự mình chuẩn bị. Chia sẻ về lời khuyên dành cho các bạn học sinh - sinh viên Việt Nam muốn theo đuổi du học tại Bỉ, Phương Ly cho hay:

"Các bạn nên chú ý tìm tòi và nghiên cứu trước, xem xét về điều kiện thực tế để cho bản thân có thể sinh sống phù hợp và bền vững hơn tại một môi trường mới.

Bên cạnh đó, tự học là một kỹ năng mềm mà các bạn nên có. Hiện tại, mình đang học thêm tiếng Pháp vì mình nhận thấy ngôn ngữ này rất phổ biến ở Châu Âu. Có thể nói, việc chủ động tích lũy kiến thức và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho bản thân khi đi du học là điều giúp mình không bị gặp áp lực", Ly nói thêm.

Độc lập tài chính du học khi chỉ mới 19 tuổi

Đáng chú ý hơn, hot TikToker sinh năm 2003 còn tiết lộ bản thân sẽ tự chi trả tiền cho việc đi du học nhờ khoản tiền mình tiết kiệm được. Ly ý thức được việc phụ giúp kinh tế nhiều nhất có thể để cha mẹ không phải "gánh" chi phí đi du học.

"Dự định ban đầu của mình là không định sang đi làm luôn. Hiện tại, mình đang có nguồn thu nhập thụ động nhưng khá ổn định nhờ kênh TikTok, cộng thêm với tiền đi làm trước đó tiết kiệm từ sớm để tích góp, chuẩn bị cho việc đi du học".

 - Ảnh 4.

Về công việc như một KOL, Ly nhận thấy việc sáng tạo nội dung cũng giống như năng khiếu. Cô bạn luôn sắp xếp được thời gian cân bằng mọi thứ song song với việc học trên trường để không bị gặp áp lực ở bất kỳ vấn đề nào.

Chia sẻ thêm về dự định trong tương lai, Ly muốn làm mới bản thân để trở thành 1 vlogger và 1 blogger, không chỉ dừng lại là 1 TikToker nữa. Cô bạn sinh năm 2003 cũng sẽ thay đổi hình ảnh của bản thân, đồng thời cho ra được nhiều nội dung bổ ích với giới trẻ.

"Mình đang tìm hiểu và suy nghĩ xem sẽ lên những nội dung như thế nào khi làm YouTube để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Đồng thời, qua đó cũng có thể chia sẻ cuộc sống du học tại Bỉ vì mình thấy cũng ít người làm về nơi đây.

Vốn từ trước tới giờ mình luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một người có học vấn tốt, gu nói chuyện được mọi người đánh giá cao. Nhưng vì thời lượng của 1 clip TikTok chỉ kéo dài từ 1-3 phút nên chưa bộc lộ được hết con người mình. Qua YouTube, mình mong có thể thể hiện mình toàn diện hơn, làm được nhiều việc hơn, thấy được con người mới tích cực hơn".

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ