Nữ sinh viên luật bị sát hại dã man, thi thể nhét trong vali bên đường

Ái Vi,
Chia sẻ

Cảnh sát nghi ngờ sinh viên luật Himani Narwal (23 tuổi) bị người đàn ông được cho là có quan hệ tình cảm sát hại. Thi thể cô được phát hiện trong một chiếc vali gần một bến xe buýt ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra ngày 1/3 khi thi thể của Himani Narwal được tìm thấy trong một chiếc vali bên đường cao tốc Rohtak-Delhi. Sự việc đã gây chấn động dư luận và khiến người dân phẫn nộ. Hai ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc giết người. Theo Hindustan Times, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết nghi phạm đến từ một ngôi làng ở quận Jhajjar (Haryana) và có quen biết với nạn nhân. Cảnh sát sẽ đưa nghi phạm ra tòa và yêu cầu tạm giam để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Bước đầu, có vẻ như đã xảy ra mâu thuẫn giữa nghi phạm và Narwal.

Nữ sinh viên luật bị sát hại dã man, thi thể nhét trong vali bên đường- Ảnh 1.


Nghi phạm được xác định là Sachin, đã bị bắt giữ tại Delhi và được cho là đã thú nhận tội ác, India Today đưa tin. Phó cảnh sát trưởng Krishna Kumar Rao trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai cho biết, Sachin đã kết hôn và có hai con, đồng thời khai nhận đã liên lạc với Narwal hơn một năm. Sachin khai đã đến nhà Narwal ở Rohtak vào ngày 27/2 và ở lại qua đêm.

Ngày hôm sau, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Sachin đã dùng một mảnh vải trói Narwal lại rồi siết cổ cô bằng dây cáp sạc điện thoại di động cho đến chết. Sau đó, Sachin lấy đi đồ trang sức của Narwal và nhét thi thể cô vào một chiếc vali tìm thấy trong nhà. Cuối đêm hôm đó, hắn bắt xe lam đến bến xe buýt Rohtak và lên xe buýt đến Sampla, nơi hắn vứt bỏ thi thể nạn nhân. India Today cho biết Sachin có quan hệ tình cảm với Narwal và cáo buộc cô tống tiền mình. Khi bị bắt, Sachin đang mang theo điện thoại di động của Narwal.

Rajneesh Kumar, Phó Giám đốc cảnh sát phụ trách điều tra, cho biết chiếc vali thuộc về gia đình nạn nhân. Ông Kumar chia sẻ với The Indian Express: "Chúng tôi đang điều tra tất cả các góc độ. Chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối nhưng không thể tiết lộ ở giai đoạn này. Chúng tôi cũng đang nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp y và an ninh mạng, đồng thời kiểm tra camera quan sát". Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, các vết xước và vết cắn trên tay Sachin cho thấy Narwal đã chống cự. Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra xem hắn có cầm cố đồ trang sức hay không vì đã tìm thấy một biên lai giao dịch trên người hắn.

Nữ sinh viên luật bị sát hại dã man, thi thể nhét trong vali bên đường- Ảnh 2.

Himani Narwal với Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ Rahul Gandhi trong lễ Bharat Jodo Yatra của ông.

Nạn nhân là sinh viên luật, từng tích cực tham gia chiến dịch Bharat Jodo của lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi và được biết đến rộng rãi là một thành viên của đảng Quốc đại. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là vào ngày 27/2. 

Gia đình Narwal ở Vijay Nagar (Rohtak) đã từ chối làm lễ tang cho cô cho đến khi thủ phạm bị đưa ra trước công lý. Mẹ của Narwal, bà Savita Rani, nghi ngờ có sự gian lận và cho rằng sự thăng tiến nhanh chóng của con gái bà trong đảng Quốc đại có thể khiến cô có kẻ thù. Bà Rani nói: "Đó có thể là ai đó trong đảng ghen tị với nó hoặc một người nào khác hoàn toàn".

Cựu Thủ hiến Haryana, Bhupinder Singh Hooda (đảng Quốc đại), yêu cầu một cuộc điều tra công bằng. Ông Hooda khẳng định: "Tội phạm là tội phạm, dù hắn ta trong đảng hay ngoài đảng. Pháp luật phải được thực thi"

Bộ trưởng cấp cao của Haryana, Anil Vij (đảng Bharatiya Janata) mô tả những cáo buộc của bà Rani về sự cạnh tranh chính trị nội bộ là "nghiêm trọng" và đảm bảo rằng cảnh sát đang điều tra kỹ lưỡng tất cả các động cơ có thể. Nghị sĩ đảng Quốc đại, Deepender Hooda kêu gọi hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm. Ông nói: "Chúng tôi yêu cầu hình phạt thích đáng cho bất cứ ai phạm tội trong vụ án này". Khám nghiệm tử thi đã được tiến hành tại Viện Khoa học Y tế Sau đại học Pandit Bhagwat Dayal Sharma ở Rohtak, nhưng báo cáo vẫn chưa được công bố.

Theo Independent

Chia sẻ