Nữ sinh đại học tử vong vì cúm sau 6 giờ nhập viện, chuyên gia y tế cảnh báo 2 điều
Chưa kịp sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể), nữ sinh đã tử vong do loạn nhịp tim - chỉ 6 giờ sau khi đến bệnh viện do cúm.
Chứng kiến một ca bệnh thương tâm, bác sĩ Lý Nghi Cung, công tác tại khoa Cấp Cứu của một bệnh viện tại Trung Quốc, kể lại, một nữ sinh viên đại học, độ tuổi đôi mươi, nhập viện với biểu hiện sốt cao và cảm giác toàn thân suy nhược.
Trong khi chờ đợi thăm khám, tình trạng của cô gái bất ngờ chuyển biến xấu. Cô bắt đầu khó thở, thở dốc, kèm theo đó là sự tụt giảm huyết áp nghiêm trọng. Các xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng được thực hiện và kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp tính, một biến chứng nguy hiểm do virus cúm gây ra.
Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, thậm chí chuẩn bị kích hoạt hệ thống ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi do rối loạn nhịp tim nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim đột ngột. Quá trình từ khi nhập viện đến khi tử vong diễn ra vỏn vẹn trong vòng 6 giờ ngắn ngủi.
Báo VietNamnet dẫn thông tin được đăng tải trên China Times, bác sĩ Lý Nghi Cung nhấn mạnh rằng các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh cúm bao gồm sốt cao (thường trên 38°C), ho khan hoặc ho có đờm, đau rát họng, đau nhức cơ bắp toàn thân, và cảm giác mệt mỏi, uể oải kéo dài.
Việc sử dụng thuốc kháng virus (ví dụ như Oseltamivir) trong vòng 48 giờ đầu tiên kể từ khi khởi phát triệu chứng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tiến triển bệnh nặng, đồng thời hạn chế tối đa khả năng phát triển các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi do virus hoặc vi khuẩn bội nhiễm, và đặc biệt là viêm cơ tim cấp - một biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Bác sĩ Lý Nghi Cung khuyến cáo mạnh mẽ rằng biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả nhất bao gồm việc tiêm phòng vắc-xin cúm hàng năm (đặc biệt là đối với các đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, người lớn tuổi, và người có bệnh nền) và tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân cơ bản.
Cụ thể, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng, đeo khẩu trang đúng cách khi ở những nơi đông người hoặc khi tiếp xúc gần với người có triệu chứng hô hấp, và tránh tiếp xúc gần với những người đang mắc bệnh.
Bác sĩ cũng lưu ý rằng khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao (trên 38,5°C), đau nhức cơ bắp dữ dội, người bệnh cần nâng cao cảnh giác và nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.
Các bác sĩ có thể chỉ định sử dụng các thuốc kháng virus đặc hiệu để kiểm soát sự nhân lên của virus trong cơ thể. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vận động gắng sức, và hạn chế tối đa các hoạt động giao tiếp xã hội để tránh lây lan virus cho cộng đồng.
Thông tin trên Báo Tin tức, để tăng cường phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025.
Theo Cục Y tế dự phòng, diễn biến thời tiết đặc trưng mùa đông xuân, khí hậu gió mùa, hanh khô, nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Các bệnh truyền nhiễm phổ biến khác trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, một số bệnh có vaccine dự phòng có thể ghi nhận số mắc gia tăng ở nhiều nơi.
Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do virus, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa lễ hội xuân và các bệnh truyền nhiễm phổ biến như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dại, cúm gia cầm…; tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới và chủ động triển khai hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan và hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong.