Nữ môi giới BĐS xõa tóc dài nhìn rất đẹp nhưng lại bị Shark Hưng cho là thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là không thích “nếu là nhân viên của anh”

Nguyễn Khánh An,
Chia sẻ

Gây cấn, hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên, "cuộc săn của các nhà môi giới đã chính thức bắt đầu vào tối thứ 6 ngày 8/4/2022 vừa qua, với chủ đề " Định hình phong cách cá nhân" đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả.

 Để trở thành một nhà môi giới bất động sản (BĐS) thành danh, các nhà môi giới phải định hình cho mình một phong cách chuyên nghiệp, ấn tượng, đặc biệt, dễ ghi điểm trước mắt khách hàng trong những giây phút đầu tiên.         

Nhiệm vụ đầu tiên dành cho các thí sinh là trong vòng 15 phút phải thay đổi trang phục và tham gia 1 đêm mở bán cao cấp.

Chỉ vì phạm lỗi trang phục, Ban Giám Khảo loại thí sinh ngay tập đầu tiên phát sóng của “Săn Nhà Triệu Đô” - Ảnh 1.

Nổi bật giữa dàn thí sinh, Thanh Huyền lựa chọn cho mình bộ vest đỏ rực rỡ, cô chia sẻ thêm: "Em muốn bước ra khỏi vòng an toàn và nổi bật nhất tại sự kiện nên em chọn màu đỏ."

Giám khảo Hải Đăng bày tỏ quan điểm; " Nếu anh là khách hàng của em, anh sẽ có cảm giác bạn này hơi vội, có thể là sáng dậy trễ." Bên cạnh đó Shark Hưng nhấn mạnh: "Nếu là nhân viên của anh, anh không thích các bạn gái tóc dài quá vai mà không tết hoặc buộc lên thì sẽ không thích hợp. Nếu bây giờ em cúi xuống chỉ dẫn căn nhà cho khách hàng, mà tóc xoã hết vào khách thì sẽ thiếu đi tính chuyên nghiệp."

Thanh Huyền lại không đồng tình về ý kiến của BGK, cô cho rằng: "Mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng từ trước giờ khi tôi bán hàng, chưa bao giờ vấn đề xoã tóc lại ảnh hưởng đến kết quả bán hàng của tôi.:

Chỉ vì xoã tóc dài quá vai, thí sinh "Săn nhà triệu đô" được Shark Hưng cho thiếu chuyên nghiệp. - Ảnh 2.

Ở tập đầu tiên, thí sinh Thu Hiền gây ấn tượng khi khoác trên mình bộ quần áo truyền thống của người Dao để giữ gìn nét truyền thống của dân tộc. Cô chia sẻ: "Vì vào vòng 1 và sợ không có cơ hội vào vòng 2, nên em muốn thể hiện đúng bản sắc văn hoá dân tộc của mình, nếu em không được bước tiếp thì khán giả sẽ nhớ đến em – 1 cô gái dân tộc Dao".

Chỉ vì phạm lỗi trang phục, Ban Giám Khảo loại thí sinh ngay tập đầu tiên phát sóng của “Săn Nhà Triệu Đô” - Ảnh 2.

Nhà môi giới Nguyễn Thị Hạnh, Thu Hiền và Thiên Ân

Được biết, trang phục truyền thống của người Dao đỏ thường được mặc vào mỗi dịp quan trọng như lễ hội, cưới xin. Ban Giám Khảo bày tỏ thái độ trân quý đối với hình ảnh bản sắc dân tộc được thí sinh gìn giữ và phát huy. Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, cô gái dân tộc Dao Thu Hiền đã tạo ra những nét riêng trong cách thể hiện trang phục, không thể lẫn với bất cứ thí sinh nào.

Chỉ vì phạm lỗi trang phục, Ban Giám Khảo loại thí sinh ngay tập đầu tiên phát sóng của “Săn Nhà Triệu Đô” - Ảnh 3.

Shark Hưng sửa áo cho nhà môi giới Công Huệ

Phong cách là 1 phần trong những yếu tố khi trở thành 1 nhà môi giới chuyên nghiệp nhưng không phải là yếu tố quyết định. Tuy nhiên yếu tố này sẽ làm người mô giới trở nên toả sáng trong một phạm vi nhất định khi đứng trước khách hàng.

Ban Giám Khảo nhấn mạnh ở tập 1, trong tương tương lai gần mô giới bất động sản sẽ trở thành hot nhất thị trường và sẽ được săn đón vì những giá trị đã tạo ra khi làm việc 1 cách bài bản và chỉn chu.

Cuối cùng, 5 nhà môi giới rơi vào nhóm nguy hiểm là Thu Chi, Thiên Ân, Tùng Lâm, Huỳnh Văn Nhân và Công Huệ.

Chỉ vì phạm lỗi trang phục, Ban Giám Khảo loại thí sinh ngay tập đầu tiên phát sóng của “Săn Nhà Triệu Đô” - Ảnh 4.

5 nhà môi giới rơi vào vòng nguy hiểm.

Nói về thử thách mà các nhà môi giới vừa trải qua, Shark Phạm Thanh Hưng khẳng định phong cách thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc gây ấn tượng với khách hàng. Nhưng điều quan trọng là những thử thách khó khăn, thiếu thốn được đưa ra cũng giống như trong cuộc sống, kinh doanh. "Không phải lúc nào chúng ta cũng trong điều kiện đầy đủ nhất. Khả năng xử lý tình huống tốt nhất có thể trong điều kiện hoàn cảnh thực tế mới là cái mà chúng tôi muốn nhìn thấy ở các bạn", Shark Phạm Thanh Hưng phân tích.

Chỉ vì phạm lỗi trang phục, Ban Giám Khảo loại thí sinh ngay tập đầu tiên phát sóng của “Săn Nhà Triệu Đô” - Ảnh 6.

Giám khảo Naomi Thuỷ Nguyễn hướng dẫn Thu Chi tự tin cầm túi xách

Kết thúc tập đầu tiên, thí sinh Thu Chi đến từ Hà Nội là thí sinh bị loại. Cô được BGK đánh giá là thiếu tự tin khi giao tiếp bằng mắt và bằng các cử chỉ hình thể. Bộ trang phục của cô được cho là quá rộng và không tôn dáng, không thu hút và nổi bật trước khách hàng. Giám khảo Hải Đăng cũng đưa ra 3 điều mà nữ môi giới này cần chú ý trong giao tiếp. "Đầu tiên là giao tiếp bằng mắt vì trong phần chia sẻ, hơn 1 phút em đều nhìn lên trên, đá mắt nhanh. Khi nói chuyện với người khác mà đá mắt nhanh sẽ tạo một cảm giác bất an. Hơi của em đừng nên nhả quá đều, cũng đừng quá nhanh. Một yếu tố nữa là ngôn ngữ cử chỉ của đôi tay, khi đã dùng thì phải dứt khoát", giám khảo Hải Đăng nói.

Các bạn có suy nghĩ gì về tập 1 của Săn Nhà Triệu Đô? Ai là vị giám khảo "ngầu" nhất? Ai là thí sinh có khả năng vô địch nhất?

Chia sẻ