Nữ doanh nhân TP.HCM bị hỏng thận vì 1 thói quen gặp ở nhiều người Việt

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Thói quen này đã khiến nữ doanh nhân rơi vào tình trạng suy thận, đứng trước nguy cơ phải lọc thận suốt đời nếu tình trạng tiếp tục xấu đi.

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng sử dụng thực phẩm chức năng tăng mạnh, đặc biệt ở giới doanh nhân và những người thường xuyên chịu áp lực công việc. Nhiều người tin rằng đây là cách nhanh nhất để duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sự dẻo dai. Tuy nhiên, việc dùng tràn lan, không có chỉ định y khoa lại có thể mang đến những hậu quả khôn lường.

Rơi vào suy thận vì tự ý sử dụng thực phẩm chức năng

Trường hợp của một nữ doanh nhân tại TP.HCM là minh chứng rõ ràng. Người phụ nữ này vốn chỉ mắc một số bệnh lý nhẹ. Thay vì tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chị lại tìm đến hàng loạt thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ. Mỗi ngày, chị uống nhiều loại viên nén với kỳ vọng “bồi bổ toàn diện”.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường – Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy nữ bệnh nhân trên đã rơi vào tình trạng suy thận. Độ lọc cầu thận chỉ còn 31, trong khi mức bình thường phải trên 60. Điều này đồng nghĩa chị đứng trước nguy cơ phải lọc thận suốt đời nếu tình trạng tiếp tục xấu đi.

“Tôi từng nghĩ rằng thực phẩm chức năng là vô hại, uống càng nhiều càng tốt. Không ngờ chính điều đó lại khiến cơ thể suy kiệt”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Nữ doanh nhân TP.HCM bị hỏng thận vì 1 thói quen gặp ở nhiều người Việt - Ảnh 2.

Xét nghiệm chức năng thận (ảnh minh họa).

Sau khi thăm khám, bác sĩ Cường yêu cầu bệnh nhân ngừng toàn bộ các loại thực phẩm chức năng không rõ công dụng, chỉ duy trì thuốc theo đúng chỉ định y khoa. Kết quả, sau hơn một tháng, chức năng thận cải thiện, độ lọc cầu thận tăng lên 39. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng ngăn chặn nguy cơ phải chạy thận trong tương lai.

Không chỉ riêng nữ doanh nhân này, bác sĩ Cường cho biết ông từng tiếp nhận nhiều ca bệnh khác do thói quen lạm dụng thực phẩm chức năng. Điển hình là một cụ bà 70 tuổi, mỗi ngày uống hơn 10 viên thực phẩm chức năng. Thay vì khỏe mạnh, sức khỏe bà ngày càng suy yếu, chức năng thận giảm sút nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ tư vấn ngừng sử dụng, tình trạng của bà dần cải thiện, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

Cảnh báo từ bác sĩ

Theo bác sĩ Cường, không phải thực phẩm chức năng nào cũng an toàn. Thị trường hiện nay tồn tại nhiều sản phẩm chưa được kiểm chứng, thậm chí hàng giả, chứa hóa chất gây hại. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng sai cách, người dùng có thể phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề như suy thận, tắc mạch máu não, tổn thương gan hay các bệnh mạn tính khác.

Ngoài việc uống đủ nước, chuyên gia cho biết bảo vệ chức năng thận còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Thận là cơ quan chính đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, vì vậy chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng. Ăn quá mặn sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và huyết áp. Sử dụng thực phẩm chứa chất bảo quản độc hại hoặc thuốc bừa bãi, không theo chỉ định, cũng gây hại trực tiếp đến chức năng thận.

Một số bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến mạch máu nuôi thận, làm suy giảm tế bào thận và khiến chức năng thận dần suy yếu. Vì vậy, kiểm soát bệnh nền cũng là biện pháp quan trọng để duy trì sức khỏe của cơ quan này.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ Cường đưa ra 4 khuyến cáo quan trọng:

- Thực phẩm chức năng nên được dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc khi đã hiểu rõ nguồn gốc, thành phần và công dụng.

- Tránh mua sản phẩm chỉ vì quảng cáo hấp dẫn hoặc lời khuyên thiếu cơ sở khoa học.

- Ăn uống cân bằng, hạn chế bia rượu, thuốc lá, kết hợp vận động hợp lý quan trọng hơn nhiều so với việc bổ sung hàng loạt viên thực phẩm chức năng.

- Theo dõi sức khỏe thường xuyên giúp phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, thay vì tự tìm đến các sản phẩm không rõ công dụng.

Thực phẩm chức năng có thể hỗ trợ sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách, nhưng không thể thay thế một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý và chỉ định y khoa.

Chia sẻ