Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong bối cảnh dịch cúm bùng phát mạnh ở nước này

Ái Vi,
Chia sẻ

Thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) qua đời vì biến chứng cúm tại Nhật Bản đã gây chấn động làng giải trí. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh dịch cúm đang hoành hành tại Nhật Bản, khiến hàng nghìn trường học phải đóng cửa và gây ra tình trạng khan hiếm thuốc.

Dịch cúm đang lan rộng nhanh chóng tại Nhật Bản, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Tình trạng này được cho là do miễn dịch cộng đồng suy giảm sau đại dịch COVID-19, cùng với sự gia tăng giao lưu, đi lại vào dịp cuối năm. Để phòng tránh lây nhiễm, việc thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản như rửa tay và súc miệng là vô cùng quan trọng.

Theo báo chí Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) đã qua đời tại Nhật Bản do biến chứng cúm thành viêm phổi. Người đại diện của gia đình và cũng là em gái cô, Từ Hy Đệ (Tiểu S), đã xác nhận thông tin này. Gia đình Từ Hy Viên đã đến Nhật Bản du lịch vào dịp năm mới và tang lễ của cô sẽ được tổ chức tại đây.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong bối cảnh dịch cúm bùng phát mạnh ở nước này- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên, 48 tuổi, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 17 tuổi cùng em gái Từ Hy Đệ (Tiểu S) với nhóm nhạc ASOS. Sau đó, hai chị em chuyển sang làm MC và gây được tiếng vang với phong cách dẫn dắt độc đáo trong các chương trình tạp kỹ. Tên tuổi của Từ Hy Viên càng thêm nổi tiếng sau khi cô đảm nhận vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình đình đám "Vườn Sao Băng" năm 2001.

Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Từ Hy Viên là vào ngày 25/1 tại một buổi gặp mặt bạn bè. Một blogger du lịch người Nhật cho biết đã gặp gia đình Từ Hy Viên tại Nhật Bản vào ngày mùng 2/2 và nữ diễn viên đã qua đời vào sáng sớm cùng ngày.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong bối cảnh dịch cúm bùng phát mạnh ở nước này- Ảnh 2.

Bức ảnh cuối cùng của Từ Hy Viên khi tham dự một bữa tiệc ngày 25/1/2025.

Dịch cúm tại Nhật Bản bắt đầu từ tháng 11/2024, sớm hơn thường lệ khoảng một tháng, và bùng phát mạnh mẽ từ tháng 12. Bộ Y tế Nhật Bản đã báo cáo số ca mắc cúm cao kỷ lục, với trung bình 64,39 bệnh nhân mỗi điểm cơ sở y tế trong tuần cuối cùng của tháng 12. Đây là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1999, Bộ Y tế xác nhận vào thứ năm.

Trong tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2024, tổng cộng có 317.812 ca cúm được báo cáo, gần gấp ba lần so với năm 2023. Số ca trung bình mỗi điểm cơ sở y tế tăng từ 42,66 ca của tuần trước. Các ca cúm đang gia tăng, với tất cả 47 tỉnh đều báo cáo số bệnh nhân tăng so với một tuần trước đó. Tỉnh Oita ghi nhận mức trung bình cao nhất là 104,84 ca mỗi phòng khám, trong khi Kagoshima và Saga đứng tiếp theo với lần lượt 96,4 và 94,36 ca. Trung bình có 56,52 ca mỗi phòng khám được ghi nhận tại Tokyo.

Sự gia tăng đã dẫn đến tình trạng đình trệ trong lĩnh vực giáo dục, với 1.838 trường học, nhà trẻ và trường mẫu giáo phải hủy lớp học hoặc đóng cửa hoàn toàn. Trong số đó có 1.200 trường tiểu học, 391 trường trung học cơ sở và 135 trường trung học phổ thông.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong bối cảnh dịch cúm bùng phát mạnh ở nước này- Ảnh 3.

Dịch cúm mùa ở Nhật đang diễn biến phức tạp, bắt đầu từ tháng 11/2024 và số ca bệnh ghi nhận tại mỗi cơ sở y tế đạt đến mức cao kể từ năm 1999 vào thời điểm cuối tháng 12/2024.

Tình trạng "khát thuốc" cũng diễn ra tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Tokyo và các tỉnh lân cận như Chiba, Saitama. Khoảng 3.230 loại thuốc, chiếm 18,6% tổng số loại thuốc, đang bị hạn chế hoặc ngừng cung ứng. Nhiều hiệu thuốc tại Tokyo đã dán thông báo "hết hàng" cho các loại thuốc ho, long đờm vì không thể đặt hàng từ nhà sản xuất. Dịch cúm cũng ảnh hưởng nặng nề đến ngành dịch vụ, với nhiều khách sạn và nhà hàng bị hủy đặt chỗ cho các sự kiện, tiệc tùng.

Theo Eastmoney, NHK

Chia sẻ