Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào?

Ngọc Mai,
Chia sẻ

Ca sĩ Hà Phương được biết đến là vợ của “người đàn ông đáng gờm” phố Wall - Chính Chu nên sẽ không quá ngạc nhiên khi cô thông báo tài trợ toàn bộ chi phí đưa Anh Vũ về Việt Nam.

Cụ thể, theo Hoài Tâm chia sẻ, anh em ca nghệ sĩ hải ngoại đã quyên góp đủ số tiền để giúp lo hậu sự cho nghệ sĩ Anh Vũ về được với Đất mẹ. Danh sách cụ thể các Mạnh Thường Quân sẽ được công bố ở lễ thăm viếng của nghệ sĩ Anh Vũ.

Riêng nghệ sĩ, ca sĩ Hà Phương đã phát tâm tình nguyện lo mọi chi phí để giúp đưa thi thể Anh Vũ về với gia đình.

Đây được coi là tấm lòng, tình cảm của tất cả nghệ sĩ, các Mạnh Thường Quân dành cho Anh Vũ.

Theo ca sĩ Thanh Duy (chồng Kha Ly) - người có mặt trong show diễn cuối cùng của Anh Vũ cho biết: “Các nghệ sĩ hải ngoại (Trizzie Phương Trinh, Leon Vũ, Hoài Tâm, Kha Ly, ...) sẽ tổ chức lễ tang viếng nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ trước khi đưa anh về Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cảnh sát Mỹ cũng đang đang điều tra và chưa có thông tin chính xác, cụ thể”.

Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào? - Ảnh 1.

Nữ Mạnh Thường Quân tài trợ 100% chi phí đưa Anh Vũ về Việt Nam

Nữ ca sĩ hải ngoại Hà Phương có tên thật là Trần Thị Hà Phương sinh ngày 31/03/1972 tại Sài Gòn. Cô là con gái thứ trong gia đình có ba chị em đều là ca sĩ nổi tiếng: Chị Cẩm Ly, em Minh Tuyết.

Trước khi kết hôn cùng chồng tỷ phú và sang Mỹ định cư vào năm 2000, Hà Phương là một trong những ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong khi Cẩm Ly và Minh Tuyết theo đuổi nhạc trẻ, thì cô lại quyết tâm với dòng nhạc quê hương nhờ sở hữu chất giọng rất ngọt ngào, truyền cảm.

Tháng 6 năm 2000, cô rời Việt Nam sang định cư ở Mỹ. Là người đến Mỹ muộn màng và không bao lâu sau đã nổi bật nhờ tiếng hát được mến mộ khắp cùng từ những thể điệu tình tự quê hương.

Hà Phương lập gia đình với một doanh gia trẻ là Chính Chu - được mệnh danh là “người đàn ông đáng gờm” của phố Wall. Anh nổi tiếng với loạt phi vụ mua bán, sáp nhập trị giá nhiều triệu đô. Song đình đám nhất phải kể đến vụ nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức và vụ ‘nẫng tay trên’ giới đầu cơ Mỹ tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính Dell. Theo TheRichest, Chính Chu sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD (khoảng 25 nghìn tỷ đồng).

Sau khi lấy chồng là tỷ phú, Hà Phương nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ người Việt giàu nhất thế giới mà không đồng nghiệp nào có thể bì kịp. Hình ảnh Hà Phương thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám của quốc tế như New York Fashion Week, Women In Film 2015 Crystal + Lucy Awards… và chụp ảnh thân thiết bên cạnh các nghệ sĩ Hollywood như Gabourey Sidibe, Blythe Danner, Lizz Winstead… Cô còn kết thân với nam diễn viên kỳ cựu Richard Gere.

Sau đó, Hà Phương còn làm khán giả nức lòng khi tham gia đóng vai nữ chính bên cạnh nam chính là sao Hollywood Andrew McCarthy trong bộ phim “Finding Julia” của đạo diễn Igor Sunara.

Từ năm 2007, vợ chồng Hà Phương đã trở thành chủ sở hữu 1 trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới mang tên Hilton, với những khu nghỉ dưỡng trong mơ: Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York…

Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào? - Ảnh 2.

Chốn đi về chính của vợ chồng Hà Phương là biệt thự hoành tráng

Hà Phương và ông xã ở trong biệt thự to như lâu đài. Ngoài ra, họ còn sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower với giá 33,5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng). Hai vợ chồng thường di chuyển bằng phi cơ riêng. Khi cần đi lại ở những khoảng cách gần, Chính Chu sẽ chở Hà Phương bằng bất cứ chiếc xế hộp nào trong bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới của mình.

Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào? - Ảnh 3.

Hilton San Francisco và Beverly Hilton, hai trong số khách sạn Hilton do tỷ phú Chính Chu nắm giữ.

Được biết, ông xã Hà Phương rời Blackstone để tự tạo dựng sự nghiệp riêng, trong đó có hoạt động thiện nguyện. Hà Phương cũng dành nhiều thời gian, tâm sức để làm từ thiện. Thậm chí lập hẳn quỹ riêng mang tên Hà Phương Foundation để giúp đỡ và hỗ trợ những trẻ em cơ nhỡ. Cuộc sống giàu có, viên mãn nhưng vợ chồng cô không hề nghĩ cho riêng mình.

Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào? - Ảnh 4.

Năm 2007, vợ chồng tỷ phú Hà Phương – Chính Chu làm báo chí Mỹ xôn xao khi chi 33,5 triệu USD để mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower.

Nữ ca sĩ tài trợ 100% chi phí đưa nghệ sĩ Anh Vũ về nước giàu có cỡ nào? - Ảnh 5.

Vợ chồng Hà Phương đã sắm hẳn phi cơ riêng

Chia sẻ