Nóng: Bắt Nguyễn Phúc Quang - nghi phạm sát hại con đẻ 4 tuổi

Trang Anh,
Chia sẻ

Sau 07 giờ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Quang.

Chiều 4/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ Nguyễn Phúc Quang (sinh năm 1993) khi đang lẩn trốn tại thôn 15, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Quang được xác định là nghi phạm đã sát hại con đẻ Nguyễn Phúc Q.D (sinh năm 2021). 

Trước đó, vào khoảng 05 giờ 30 phút ngày 04/02/2025 trong lúc cháu D. đang ngủ cùng với ông nội là ông Nguyễn Phúc B. (sinh năm 1962) tại nhà ở của gia đình tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân thì Quang, thì Quang bế cháu D. đi ra khu vực bờ ao của gia đình.

Một lúc sau ông B. cùng mọi người trong nhà đi tìm thì phát hiện cháu D. đang nằm dưới ao nước, trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu ở vùng mũi và vùng miệng nên gia đình đưa cháu D. đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu nhưng cháu D. đã tử vong. Còn Nguyễn Phúc Quang đã bỏ trốn.

Nóng: Bắt Nguyễn Phúc Quang - nghi phạm sát hại con đẻ 4 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Quang - Ảnh: CA Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Sau 07 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phá án cao, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Quang khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Nguyễn Phúc Quang có tiền sử bệnh động kinh. Qua sự việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra khuyến cáo chính quyền và gia đình, hàng xóm thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện thần kinh, tâm thần không ổn định.

Đối với những gia đình có người thân bị thần kinh, tâm thần không ổn định, cần có biện pháp đưa đi chữa bệnh để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Khi phát hiện có biểu hiện bất thường, kịp thời báo ngay cho Cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Chia sẻ