Trẻ em có xu hướng làm ngược lại những điều bị yêu cầu hoặc ra lệnh. Vì vậy, parent coach Linh Phan gợi ý một số câu nói phù hợp để tác động, chuyển hướng hành vi tiêu cực mỗi khi con không nghe lời.
Hàng ngày chúng ta nói với con rất nhiều chuyện, nhưng trò chuyện như thế nào để kích thích não bộ trẻ phát triển lại là vấn đề không phải phụ huynh nào cũng biết.
Cha mẹ nên nói với con những gì về virus Corona và nói như thế nào? Dưới đây là những lời khuyên cụ thể nhất dành cho cha mẹ.
Trẻ có thể tò mò, lo lắng hay có những phản ứng tích cực, lạc quan hoặc sợ hãi với đại dịch, tất cả đều phụ thuộc vào cách bố mẹ trò chuyện với con.
Cách nói chuyện của bố mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học nói nhanh hay chậm và vốn từ của trẻ.
Tình yêu không chỉ thể hiện qua hành động mà còn cần đến lời nói trực tiếp. Điều này giúp trẻ cảm nhận được tình yêu lớn lao bố mẹ dành cho mình.
Khi con chán học, tỏ ý muốn nghỉ, cha mẹ sẽ phải nói thế nào để giúp con có động lực học trở lại và cách nói của cha mẹ sẽ rất quan trọng đối với tương lai của con.
Đôi khi, trẻ có thể vượt qua những thời điểm đen tối nhờ vào những câu nói truyền lửa của bố mẹ.
Đó là những câu nói cửa miệng rất phổ biến trong các gia đình có con trai nhưng nó lại ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển tâm lý, tính cách của trẻ. Vì thế, khi nuôi dạy con trai, phụ huynh cần tránh nói như vậy.
Không phải là câu nói xấu hay gây hại gì, nhưng có vẻ như câu nói này đang bị lạm dụng khiến nó mất đi ý nghĩa và vì thế, các giáo viên Montessori luôn có những câu nói khác để thay thế.